06:21 05/06/2012

Trung Quốc đưa nguyên Phó chủ tịch Nội Mông ra xét xử

Lưu Trác Chí đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, nhận hối lộ và đưa hối lộ lên đến hàng chục triệu Nhân dân tệ (NDT).

Chiều 5/6, nguyên Phó Chủ tịch Khu tự trị Nội Mông Lưu Trác Chí (ảnh) đã bị đưa ra xét xử tại toà án thành phố Bắc Kinh. Đây là quan chức chủ chốt cấp tỉnh đầu tiên bị đưa ra xét xử tại toà án trung cấp ở Bắc Kinh trong năm nay.


Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn mạng “Tin tức Trung Quốc” cho biết theo kết luận điều tra, Lưu Trác Chí đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, nhận hối lộ và đưa hối lộ lên đến hàng chục triệu Nhân dân tệ (NDT) kể từ khi giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban cải cách và phát triển Khu tự trị Nội Mông năm 2001 cho đến khi là Phó Chủ tịch Khu trự trị Nội Mông năm 2008.


Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ Giám sát Trung Quốc đã xem xét, đồng thời báo cáo Trung ương Đảng, Quốc vụ viện phê chuẩn quyết định khai trừ khỏi đảng đối với Lưu Trác Chí, tịch thu toàn bộ tài sản có được do thu lợi bất chính, đồng thời chuyển hồ sơ phạm tội tới cơ quan tố tụng xử lý theo pháp luật.


Lưu Trác Chí, 59 tuổi, được bầu làm Phó Chủ tịch Khu tự trị Nội Mông tháng 1/2008, phụ trách công tác về kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng nhà ở và thành thị, bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo.


Ngày 15/12/2010, Lưu Trác Chí bị điều tra do bị nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hối lộ….


Ngày 23/12/2010, Trung ương ĐCS Trung Quốc ra quyết định đình chỉ chức vụ của Lưu Trác Chi. Tháng 1/2011, ông này tiếp tục bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội.


TTXVN/Tin Tức