10:22 30/10/2015

Trung Quốc dự kiến 1,45 tỷ dân vào năm 2030

Ngày 30/10, một quan chức cấp cao Uỷ ban quốc gia về sức khỏe và Kế hoạch hoá gia đình Trung Quốc cho biết dân số nước này dự kiến đạt 1,45 tỷ người vào năm 2030 sau khi bãi bỏ chính sách một con.


Trẻ sơ sinh Trung Quốc tại bệnh viện nhi đồng ở Bắc Kinh ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính sách kế hoạch hoá gia đình một con của Trung Quốc sẽ chấm dứt theo thông cáo ngày 29/10 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về sức khỏe và Kế hoạch hoá gia đình Trung Quốc Wang Pei'an, với sự điều chỉnh chính sách này, số lượng ca sinh sẽ tăng, trong một năm cao điểm có thể lên tới hơn 20 triệu ca. Khoảng 90 triệu cặp vợ chồng sẽ được phép có con thứ hai sau khi chính sách này có hiệu lực, trong đó khoảng 60% số phụ nữ đủ điều kiện trong độ tuổi 35 hoặc cao hơn.

Theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, dân số nước này năm 2014 là 1,368 tỷ người.

Ông Wang cho rằng các vấn đề nhân khẩu học, xã hội già hoá và áp lực chăm sóc người thân cao tuổi đè nặng lên người con một trong gia đình đã tác động khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quyết định trên. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh nở hiện đã giảm mạnh. Theo ông Wang Pei'an, chính sách hai con sẽ tái cân bằng cấu trúc nhân khẩu, tăng lực lượng lao động, hỗ trợ dân số già hoá, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng kế hoạch hoá gia đình vẫn là chính sách cơ bản của nhà nước trong dài hạn, do dân số lớn tạo áp lực lên phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

Trung Quốc đã áp dụng chính sách một con từ cuối những năm 1970. Chính sách kế hoạch hoá gia đình này nhằm mục đích kiểm soát gia tăng dân số thông qua việc giới hạn sinh một con đối với đa số các cặp vợ chồng ở đô thị và hai con đối với đa số các cặp vợ chồng ở nông thôn, nếu con đầu là gái. Đến tháng 11/2013, chính sách này đã được nới lỏng, theo đó các cặp vợ chồng được phép có hai con, nếu vợ hoặc chồng là con một trong gia đình.

TTXVN/Tin Tức