01:10 04/01/2011

Trung Quốc: Đột phá trong công nghệ hạt nhân

Ngày 3/1, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo được bước đột phá trong công nghệ tái xử lý năng lượng hạt nhân, giúp chấm dứt những quan ngại về nguồn cung cấp urani.

Ngày 3/1, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo được bước đột phá trong công nghệ tái xử lý năng lượng hạt nhân, giúp chấm dứt những quan ngại về nguồn cung cấp urani.

Hãng tin AFP dẫn thông tin trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho hay, công nghệ do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc phát triển và thử nghiệm tại Nhà máy số 404 nằm trong địa phận sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc, cho phép nước này tái sử dụng các thanh nhiên liệu hạt nhân phóng xạ.

Trung Quốc hiện có 171.400 tấn urani và chỉ đủ sử dụng trong vòng 50-70 năm. Với công nghệ mới, nguồn nhiên liệu này có thể duy trì tới 3.000 năm, đồng thời hiệu quả sử dụng nguyên liệu cũng tăng lên 60 lần.

Bước đột phá quan trọng này giúp Bắc Kinh hướng tới kế hoạch tăng cường nguồn năng lượng thay thế nhằm giảm ô nhiễm và đảm bảo an toàn năng lượng. Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào phát triển năng lượng hạt nhân để cắt giảm khí thải cácbon cũng như giảm sự lệ thuộc của nước này vào nguồn năng lượng than vốn gây ô nhiễm lớn, chiếm tới 70% nhu cầu năng lượng.


Mục tiêu của Trung Quốc là tới năm 2020 sẽ sử dụng 15% tổng nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái chế, trong đó công suất năng lượng hạt nhân có thể đạt từ 70-80 GW (Gigawatt).

Cùng với Trung Quốc, một số nước khác như Pháp, Anh và Nga cũng ủng hộ mạnh mẽ hoạt động tái chế nhằm góp phần quản lý hiệu quả năng lượng phóng xạ đã qua sử dụng và tăng nguồn nguyên liệu để tiến hành các phản ứng phân hạch tạo năng lượng trong tương lai.

Quang Minh