11:15 23/11/2015

Trung Quốc đốt hàng trăm tỷ NDT tiền giấy để tạo điện

Theo Nhân dân nhật báo, riêng trong năm nay, hơn 1.800 tấn tiền giấy trị giá gần 180 tỷ nhân dân tệ (28 tỷ USD) đã được đem tới đốt tại tỉnh Giang Tô, thành phố Diêm Thành, miền Đông Trung Quốc.

Tiền mệnh giá 100 NDT phiên bản mới của Trung Quốc.

Ngày 12/11, Trung Quốc phát hành bộ tiền 100 NDT (15,59 USD) mới thứ 5 của năm 2015. Tất cả những tờ 100 NDT cũ của các năm trước sẽ được chuyển tới thành phố Diêm Thành và chuyển thành điện. Điều đặc biệt là số tiền giấy sẽ tạo ra điện năng trong quá trình tiêu hủy.


Công ty năng lượng sinh khối đốt khoảng 30 tấn tiền giấy trộn với rơm mỗi tháng để tạo ra điện năng.

Tiền giấy cũ được chở tới Diêm Thành bằng xe tải. Kỹ sư chất đốt Zhu Hongwei nói: “Mỗi xe tải có thể chở 30 tấn tiền xé nhỏ, giá trị ban đầu vào khoảng 3 tỷ NDT (470 triệu USD). Chúng tôi chở 5 xe tải như vậy mỗi tháng”. Theo báo cáo, một xe tải tiền được đốt có thể tạo ra 30.000 kWh điện. Với lượng tiêu thụ điện trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 100 kWh/tháng, số lượng tiền của một xe tải chở tới để tiêu hủy có thể cung cấp điện cho một gia đình trong 25 năm.


Bên trong xưởng đốt tiền.

Số tiền này được đo bằng trọng lượng chứ không phải giá trị. Trước khi được chuyển tới đốt, số tiền được xé thành những sợi nhỏ và ép thành những khối hình tròn.

So sánh với các chất đốt sinh khối khác như mùn cưa, tiền giấy khi đốt có giá trị nhiệt cao và độ ẩm thấp, thích hợp với việc tạo năng lượng sinh khối.

Tiền được trộn với rơm cho dễ đốt.

Tiền giấy được ép thành từng miếng tròn nhỏ rồi đem đốt nhằm tạo điện năng cho các hộ gia đình.

Không chỉ số tiền được đốt tạo ra điện, tro tàn còn lại cũng được sử dụng làm gạch, đảm bảo sử dụng không lãng phí và bền vững. Nói theo nghĩa đen thì có những ngôi nhà có thể được xây dựng bằng những bức tường làm từ tiền giấy.


Hạnh Nhân (People's Daily)