07:16 28/07/2014

Trung Quốc điều tra tham nhũng một loạt quan chức

Thêm nhiều quan chức của một số tỉnh tại Trung Quốc bị lập án điều tra do các cáo buộc liên quan đến tội nhận hối lộ và lơ là công tác.

Ngày 28/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết tiếp tục có thêm nhiều quan chức của một số tỉnh trên cả nước bị lập án điều tra do các cáo buộc liên quan đến tội nhận hối lộ và lơ là công tác.

Các trường hợp trên bao gồm: Phó Thị trưởng thành phố Bao Đầu, Khu tự trị Nội Mông, Trương Kế Bình; Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi thành phố Thiên Tân, Mã Bạch Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng quản lý xây dựng khu sinh vật quốc gia Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), Viên Vân Hoa; Cục phó Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố Vũ Hán, Triệu Hạnh Nga và Chủ nhiệm Văn phòng chính quyền nhân dân Khu tự trị Quảng Tây đóng tại Quảng Châu, Từ Lịch Minh.

Cùng ngày, Tân Hoa xã cũng dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hà Nam đang lập án điều tra 3 quan chức thuộc tỉnh này do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Các trường hợp bị điều tra bao gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Kinh tế-Tài chính thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam, Lưu Trường Xuân; Giám đốc Học viện Cảnh sát tỉnh Hà Nam, Mao Chí Bân và Giám đốc Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Hà Nam, Lý Tân Toàn.

Kiểm toán Nhà nước "sờ gáy" hơn 2.500 cán bộ

Trong một diễn biến liên quan, trang web của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc cho biết ngày 28/7 đã diễn ra Hội nghị liên tịch công tác kiểm toán trách nhiệm kinh tế Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Báo cáo Hội nghị công bố kể từ năm 2008 đến nay, cơ quan kiểm toán các cấp trên toàn Trung Quốc đã thẩm tra kiểm toán đối với hơn 220.000 lượt cán bộ lãnh đạo, trong đó làm rõ những vấn đề tài chính mà cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp liên quan đến hơn 100 tỷ NDT, đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm của hơn 2.580 cán bộ lãnh đạo bị thẩm tra kiểm toán sang cơ quan kiểm tra kỷ luật và tư pháp các cấp xử lý.

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm toán, các cấp đảng ủy và tổ chức nhân sự liên quan đã có các hình thức xử lý như cách chức, giáng chức đối với 890 cán bộ lãnh đạo; đồng thời cũng căn cứ kiến nghị của cơ quan kiểm toán các cấp, Trung Quốc đã kiện toàn hơn 20.000 các hạng mục chế độ liên quan.


T.N