02:10 19/02/2014

Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Thiểm Tây

Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Thiểm Tây Chúc Tác Lợi đang bị điều tra do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo thông tin được công bố ngày 19/2 trên trang web của Ban Giám sát Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Thiểm Tây Chúc Tác Lợi đang bị điều tra do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Chúc Tác Lợi, sinh năm 1955, dân tộc Hán, người huyện Hạ Ấp, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 3/2008 - 1/2013, ông này giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Thiểm Tây kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo khai phát miền Tây của tỉnh Thiểm Tây. Tháng 1/2013 ông được bầu làm Phó Chủ tịch Chính hiệp khóa 11 tỉnh Thiểm Tây.

Trước đó, ngày 30/1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã khai trừ ông Quý Kiến Nghiệp (Ji Jianye), cựu Thị trưởng thành phố Nam Kinh thuộc thủ phủ tỉnh Giang Tô, vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực. Đây là một trong những quan chức chính phủ cấp cao nhất bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC kết luận ông Quý Kiến Nghiệp “đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận một khoản tiền lớn cùng quà tặng khác cho riêng mình hoặc thông qua các thành viên trong gia đình”.

Ông Quý Kiến Nghiệp đã bị cách chức thị trưởng hôm 19/10/2013, hai ngày sau khi chính phủ thông báo ông này đang bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật” và luật pháp.

Trong những năm 1990, ông Quý Kiến Nghiệp từng làm việc tại nhiều thành phố khác trong tỉnh duyên hải Giang Tô trước khi trở thành Thị trưởng Nam Kinh.


T.N