08:21 06/08/2016

Trung Quốc điều máy bay ném bom tuần tra trái phép Biển Đông

Máy bay ném bom H-6K và Su-30 của Không quân Trung Quốc đã tuần tra trên không phận quần đảo Trường Sa của Việt Nam và bãi đá Scarborough ở Biển Đông.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc. Ảnh: defenseworld.net

Tân Hoa xã (THX) ngày 6/8 dẫn lời Đại tá Shen Jinke thuộc lực lượng Không quân Trung Quốc cho biết, chuyến tuần tra trên là một phần của kế hoạch huấn luyện chiến đấu thực tế nhằm cải thiện sự phản ứng của Không quân Trung Quốc đối với các mối đe dọa an ninh.

Trước đó hôm 18/7, theo Sina, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận phi đội chiến đấu cơ Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trái phép bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) - nơi xảy ra tranh chấp với Philippines bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan). Phi đội chiến đấu cơ Trung Quốc bao gồm gồm máy bay ném bom H-6K, máy bay trinh sát, máy bay tiêm kích cùng máy bay tiếp dầu. Người phát ngôn Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa đã xác nhận sự việc trên là có thật, đồng thời cho biết “trong tương lai, Không quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra các bãi đá ở Biển Đông".

Các động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố "không chấp nhận và không thừa nhận" phán quyết của Tòa Trọng tài về tranh chấp Trung Quốc - Philippines ở Biển Đông. Ngày 12/7, Tòa Trọng tài đã bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh với hầu hết Biển Đông, khẳng định nước này không có cơ sở pháp lý thể hiện quyền lịch sử tại khu vực này.

Công Thuận (Theo THX)