12:05 22/12/2014

Trung Quốc điều chỉnh tăng GDP năm 2013

Trung Quốc cuối tuần qua công bố số liệu cho thấy GDP của nước này trong năm 2013 tăng 3,4% so với thông báo ban đầu.

Trung Quốc cuối tuần qua công bố số liệu cho thấy GDP của nước này trong năm 2013 tăng 3,4% so với thông báo ban đầu.

Theo thông báo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), điều tra đối với 70 triệu doanh nghiệp trên khắp cả nước cho thấy nền kinh tế nước này có quy mô 9.500 tỷ USD năm 2013. Con số này cao hơn 308 tỷ USD so với mức đã công bố vào tháng 1/2014. Dù vậy, GDP được điều chỉnh tăng của Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ, quốc gia có quy mô nền kinh tế là 16.800 tỷ USD.

GDP của Trung Quốc năm 2013 được điều chỉnh tăng sau cuộc điều tra kinh tế quốc gia lần thứ ba tập trung vào công nghiệp và dịch vụ nhằm cung cấp số liệu cập nhật phục vụ việc hoạch định chính sách của chính phủ. Cuộc điều tra mới nhất được tiến hành ba tháng đầu năm nay với sự tham gia của ba triệu cán bộ công chức. NBS cho biết về cơ bản việc điều chỉnh tăng GDP năm ngoái sẽ không ảnh hưởng tới tỷ lệ tăng trưởng năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,3% trong quý III/2014, mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đầu năm 2009. Nước này đang đối mặt với nhiều thách thức như hoạt động chế tạo yếu, giá bất động sản giảm, nợ cao và mối đe dọa giảm phát. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2014 là khoảng 7,5%, nhưng nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu năm tới có thể bị hạ xuống tới 7% do nền kinh tế thiếu động lực. 

Lê Minh