07:22 30/07/2015

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại sân bay Tân Cương

Ngày 30/7, một cuộc diễn tập chống khủng bố đã được tiến hành tại sân bay quốc tế Diwopu ở thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/7, một cuộc diễn tập chống khủng bố đã được tiến hành tại sân bay quốc tế Diwopu ở thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Trung Quốc.


Sân bay quốc tế Diwopu tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.


Khoảng 200 người và 16 phương tiện đã tham gia cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận ứng phó khẩn cấp tại sân bay. Trong tình huống giả định 4 đối tượng tấn công hành khách bằng rìu, cảnh sát đã khống chế những kẻ tấn công trong vòng 10 phút và những người bị thương được đưa đi chữa trị. Một quản lý sân bay cho biết: "Nếu xảy ra một vụ tấn công khủng bố, các lực lượng sân bay sẽ xử lý những kẻ tấn công trong vòng 3 phút sau khi nhận được thông tin, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu khẩn cấp dốc toàn lực bảo vệ tính mạng người dân".

Là một trung tâm hàng không chủ chốt ở miền Tây Trung Quốc, năm ngoái sân bay Urumqi đã đón 16 triệu hành khách, với các chuyến bay quốc tế tới miền Trung và Tây Á cũng như châu Âu.

Sau vụ đánh bom nhằm vào một khu chợ ở Urumqi ngày 22/5/2014 làm 39 người thiệt mạng, cảnh sát Tân Cương đã phát động một chiến dịch truy quét và đến tháng 5 năm nay đã triệt phá 181 nhóm khủng bố.

TTXVN/Tin tức