08:17 30/08/2014

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại Bắc Kinh

Công an Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khởi động chiến dịch kiểm tra quy mô lớn kéo dài 2 tháng về tình hình thực hiện công tác phòng chống khủng bố trên phạm vi toàn thành phố.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Tờ "Kinh hoa thời báo" cho biết, ngày 29/8, Công an Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khởi động chiến dịch kiểm tra quy mô lớn kéo dài 2 tháng về tình hình thực hiện công tác phòng chống khủng bố trên phạm vi toàn thành phố.

Tại Hội nghị công tác chống khủng bố của Công an thành phố Bắc Kinh diễn ra cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Ủy viên thường vụ thành ủy Bắc Kinh kiêm Giám đốc Sở Công an Bắc kinh Phó Chính Hoa nhấn mạnh các cơ quan công an Bắc Kinh phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phòng chống khủng bố, nâng cao năng lực công tác và ý thức chống khủng bố của toàn lực lượng, phát động quần chúng, tăng cường tuyên truyền giáo dục nhân dân, theo đó thực hiện cuộc chiến toàn dân chống khủng bố.

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 29/8, tại 14 khu vực trọng điểm, sầm uất của thành phố Bắc Kinh đã diễn ra cuộc diễn tập chống khủng bố. Tại cuộc diễn tập này, theo tình huống giả định, lực lượng công an và cảnh sát đã phối hợp trong vòng 5 phút khuất phục 3 "đối tượng côn đồ" cầm dao, trong đó có 1 "đối tượng" bị "tiêu diệt", giải cứu thành công một con tin.

Cùng thời điểm đó, tại 13 khu vực trọng điểm khác của Bắc Kinh như Vương Phủ Tỉnh, sân bay và nhà ga Bắc Kinh… lực lượng công an, cảnh sát Bắc Kinh cũng đã tiến hành diễn tập xử lý các tình huống khủng bố bất ngờ như tấn công bằng dao, bắt con tin, loại bỏ thiết bị nghi ngờ gây nổ… Về cơ bản, các chiến sĩ đều nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện được năng lực đối phó với các vụ tấn công khủng bố.


TTXVN/Tin Tức