05:17 18/05/2011

Trung Quốc đầu tư thêm 56 sân bay

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng thêm 56 sân bay nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong vận tải hàng không của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng thêm 56 sân bay nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong vận tải hàng không của nước này.


Vũ Châu Hồng, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết tính đến cuối năm 2010, nước này có 175 sân bay dân dụng đang được khai thác và sử dụng. Trong thời gian thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, ngành hàng không Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 425 tỷ Nhân dân tệ để xây mới 56 sân bay, di dời 16 sân bay và cải tạo mở rộng 91 sân bay khác.


Theo quan chức trên, các sân bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đang trong tình trạng quá tải, vì vậy ngành hàng không phải áp dụng nhiều biện pháp để đối phó như tăng cường phối hợp giữa hàng không quân sự và dân dụng, khuyến khích đầu tư mua máy bay lớn, phối hợp chặt chẽ giữa các sân bay quốc tế lớn với sân bay của các tỉnh và thành phố.

Tin tức/TTXVN