07:14 22/07/2026

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình lên 80 tuổi

Kế hoạch y tế sức khỏe quốc gia giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) của Trung Quốc đặt mục tiêu kiểm soát hiệu quả tỷ lệ gia tăng các bệnh mãn tính phổ biến và nâng tuổi thọ trung bình lên 80 tuổi vào năm 2030 (so với mức 79,25 tuổi năm 2025).

Chú thích ảnh
Người cao tuổi học khiêu vũ tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, các mục tiêu trên được đề ra trong kế hoạch vừa được Quốc vụ viện nước này công bố, nhằm cải thiện dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân trong 5 năm tới. Ủy ban Y tế sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết trong giai đoạn 2020-2025, tuổi thọ trung bình của người dân nước này đã tăng với tốc độ trung bình 0,26 năm mỗi năm, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu trong nhóm các nước có thu nhập trung bình và cao.

Kế hoạch nhấn mạnh cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, bao trùm suốt cuộc đời của người dân, tăng cường khả năng phòng vệ trước các mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, xây dựng mạng lưới dịch vụ y tế chất lượng cao và đồng bộ, đồng thời đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ thông minh và công nghệ mới nổi. Bên cạnh đó, kế hoạch còn kêu gọi thúc đẩy xây dựng môi trường không khói thuốc và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cai thuốc lá, với mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc ở người từ 15 tuổi trở lên xuống còn 20% vào năm 2030.

Để cải thiện dịch vụ hỗ trợ sinh sản và chăm sóc trẻ em, kế hoạch yêu cầu chuẩn hóa các dịch vụ chẩn đoán, điều trị vô sinh cũng như việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản - những lĩnh vực dự kiến sẽ được mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế. Kế hoạch cũng khuyến khích các dịch vụ giảm đau trong chuyển dạ và kêu gọi mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc này.

Đến năm 2030, kế hoạch đặt mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi được gửi tại các cơ sở chăm sóc trẻ (nhà trẻ) thêm 6 điểm phần trăm so với năm 2025, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh đang sụt giảm tại quốc gia này. Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung, thực hiện đầy đủ chính sách tiêm vaccine HPV miễn phí cho các bé gái đủ điều kiện, đồng thời củng cố các dịch vụ y tế tại nhà cho người cao tuổi cũng như hệ thống chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi khuyết tật và mất trí nhớ.

Các nỗ lực cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường phòng ngừa và ứng phó với sự lây truyền mầm bệnh mới nổi, cải thiện năng lực giám sát, cảnh báo sớm và điều tra dịch tễ học đối với các bệnh truyền nhiễm, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và chia sẻ thông tin.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đẩy nhanh quy trình phê duyệt các loại thuốc mới và thuốc đang có nhu cầu cấp thiết, cũng như thúc đẩy nghiên cứu về thuốc liệu pháp tế bào và gen, kháng thể mới, vaccine thế hệ mới, thuốc axit nucleic và dược phẩm phóng xạ.

Hải Yến (TTXVN )