08:10 19/08/2026

Trung Quốc đạt bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa đẩy tái sử dụng

Ngày 19/8, Trung Quốc lần đầu tiên thực hiện thành công việc thu hồi tầng một tên lửa đẩy tái sử dụng bằng phương thức hạ cánh trên mặt đất, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong công nghệ tên lửa tái sử dụng của nước này.

Chú thích ảnh
Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy tái Chu Tước-3 do LandSpace phát triển. Ảnh: LandSpace

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tên lửa đẩy Chu Tước-3 (Zhuque-3) phiên bản thử nghiệm thứ hai đã được phóng từ Khu thử nghiệm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình định trước, tầng một của tên lửa đã hạ cánh thành công trên mặt đất, trong khi tầng hai đưa tải trọng vào quỹ đạo, do đó nhiệm vụ phóng đạt thành công toàn diện.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thành công phương thức thu hồi tầng một tên lửa đẩy tái sử dụng bằng chân hạ cánh. Kết quả này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực đưa phương tiện và thiết bị vào không gian với chi phí thấp, tải trọng lớn và tần suất cao.

Được biết, Chu Tước-3 là mẫu tên lửa đẩy thế hệ mới do Trung Quốc phát triển, hướng tới các mục tiêu chi phí thấp, tải trọng lớn, tần suất phóng cao và khả năng tái sử dụng. Tên lửa sử dụng nhiên liệu oxy lỏng-methane, có cấu hình hai tầng nối tiếp với một lõi chính. Tên lửa dài 66,1 m, đường kính thân tầng một và tầng hai 4,5 m, trong khi đường kính phần chụp đầu đạt 5,2 m.

Theo đơn vị phát triển, kết cấu chính của tên lửa sử dụng vật liệu thép không gỉ, với bố trí bình nhiên liệu ở phía trên và bình oxy ở phía dưới nhằm tối ưu hóa trọng tâm trong quá trình bay. Cơ quan này sẽ sớm triển khai nhiệm vụ tái sử dụng tầng tên lửa đã được thu hồi, đồng thời đẩy nhanh xây dựng quy trình khép kín gồm “phóng - thu hồi - kiểm tra - tái sử dụng”, tạo nền tảng cho hoạt động hàng không vũ trụ thương mại với tần suất cao và chi phí thấp.

Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng các mạng lưới hạ tầng mới, trong đó có mạng lưới thông tin liên lạc thế hệ mới. Trong bối cảnh này, internet vệ tinh quỹ đạo thấp và tên lửa tái sử dụng được xem là những thành tố quan trọng phục vụ phát triển năng lực không gian, hỗ trợ kết nối giữa không gian, mặt đất và biển, cũng như thúc đẩy tích hợp các lĩnh vực thông tin liên lạc, cảm biến, tính toán và trí tuệ nhân tạo.

Giới chuyên gia nhận định việc xác minh thành công phương án kỹ thuật kết hợp nhiên liệu oxy lỏng-methane, thân tên lửa bằng thép không gỉ và hạ cánh thẳng đứng có thể tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc đẩy nhanh quá trình xây dựng các chòm vệ tinh quỹ đạo thấp.

Quang Hưng (TTXVN)