09:14 05/09/2019

Trung Quốc dàn đội hình tiêm kích tàng hình J-20 lớn nhất từ trước đến nay

Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) vừa tung đoạn video tuyên truyền về đội hình máy bay chiến đấu tàng hình J-20 lớn nhất của quốc gia này.

Đoạn video phát sóng ngày 3/9 trên truyền hình trung ương kỷ niệm 74 năm kháng chiến chống phát xít Nhật 1945 cho thấy hình ảnh 7 tiêm kích thế hệ thứ 5 J-20 dàn đội hình trên trời.

Video tuyên truyền có dàn tiêm kích J-20 của PLAAF (nguồn: Sputnik):

Theo đài Sputnik, phát biểu trong đoạn video tuyên truyền dài 4 phút, Yang-wei – Phó giám đốc khoa học và công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc – nói: “Để giành được hòa bình thực sự, bảo vệ tổ quốc là chưa đủ. Chúng ta không chỉ phòng vệ mà còn phải tấn công”.

Cùng ngày, ông Wang Ya'nan – Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge – cho Thời báo Hoàn Cầu biết hiện có một số lượng đáng kể đơn vị sẵn sàng triển khai bay J-20.

Mặc dù PLAAF chưa bao giờ công bố số lượng máy bay sở hữu song tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) suy đoán Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô tính đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành khoảng 20 chiếc.

Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), nhận xét dựa trên hình ảnh video, có thể thấy một số tiêm kích tàng hình J-20 được sản xuất hàng loạt đã đi vào phục vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Đều là dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, J-20 của Trung Quốc được cho là đối thủ ngang hàng của F-22 và F-35 Mỹ. Tương tự F-35, Trung Quốc cũng phát triển một phiên bản J-20 dành cho việc triển khai trên tàu sân bay. 

Bảo Hà/Báo Tin tức