06:20 11/06/2021

Trung Quốc công bố kết luận điều tra thảm họa marathon Bạch Ngân

Liên quan tới thảm họa giải marathon Bạch Ngân diễn ra vào ngày 22/5 vừa khiến 21 vận động viên tham dự giải tử vong, ngày 11/6, các nhà chức trách tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã công bố báo cáo điều tra và cho biết khoảng 27 người, bao gồm một số quan chức chính quyền thành phố Bạch Ngân ở tỉnh  này sẽ bị kỷ luật hoặc đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do thời tiết thay đổi bất ngờ trong cuộc chạy marathon ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 22/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Tân Hoa xã, báo cáo điều tra đã đánh giá rằng thảm họa trong giải chạy marathon Bạch Ngân là một tai nạn an toàn công cộng. Bên cạnh nguyên nhân chính là do thời tiết thay đổi đột ngột, còn có lý do khác là ban tổ chức thiếu tính chuyên nghiệp cũng như không đạt tiêu chuẩn. Ban tổ chức đã phớt lờ các cảnh báo thời tiết khắc nghiệt của trung tâm dự báo thời tiết thành phố đưa ra. Ngoài ra, các đồ bảo hộ như áo giữ nhiệt chỉ được khuyến nghị chứ không được yêu cầu bắt buộc phải có.

Báo cáo cũng cho biết thêm, kế hoạch khẩn cấp cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho sự kiện đã không được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và công tác cứu hộ khẩn cấp đã không được chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Bí thư và thị trưởng thành phố Bạch Ngân nằm trong số những người chịu án kỷ luật trong khi Phó Chủ tịch Hội Hiệp thương thành phố Bạch Ngân kiêm Bí thư huyện ủy huyện Cảnh Thái, ông Lý Tác Bích đã tự tử tại nhà riêng vào ngày 9/6 mới đây.

Hơn 60 cuộc thi chạy marathon và chạy việt dã trên khắp Trung Quốc đã bị hủy bỏ hoặc bị hoãn trong bối cảnh lo ngại về yếu tổ đảm bảo an toàn sau thảm họa giải marathon Bạch Ngân.

Trước đó, giải chạy marathon 100km diễn ra vào sáng ngày 22/5 ở huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã trở thành thảm họa sau khi các vận động viên gặp phải thời tiết cực đoan đột ngột, gồm mưa đá, gió giật mạnh và nhiệt độ giảm. Thời tiết cực đoan đã khiến 21/172 vận động viên tham dự giải chạy này thiệt mạng do hạ thân nhiệt, trong đó có hai vận động viên hàng đầu của Trung Quốc là  Liang Jing và Huang Guanjun.

Thanh Hải (TTXVN)