08:14 26/08/2026

Trung Quốc công bố hình ảnh hiếm về tên lửa phủ lớp sơn đen

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 25/8 đã công bố đoạn video dài 12 giây, lần đầu tiên trình chiếu cảnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thử nghiệm phóng loại tên lửa hiếm có với lớp phủ màu đen.

Chú thích ảnh
Tên lửa màu đen xuất hiện trong đoạn video của CCTV.

CCTV cho biết đây là cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra giới hạn hiệu suất tối đa của tên lửa. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định rằng lớp phủ màu đen này có thể được thiết kế để kết hợp khả năng tàng hình trước radar và tàng hình về mặt thị giác, qua đó tăng cường hơn nữa năng lực xuyên phá của tên lửa.

Đoạn video ngắn này là một phần trong bản tin về đơn vị thử nghiệm trang thiết bị của Hải quân PLA hồi tháng 7. Khi đó, tên lửa phủ màu đen này không được đề cập chi tiết và cũng không thu hút chú ý đặc biệt. Ngày 25/8 là lần đầu tiên CCTV tách riêng và công bố đoạn clip này một cách độc lập.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping chia sẻ với tờ Global Times rằng điểm đáng chú ý nhất dựa trên những hình ảnh hiện có chính là màu sắc của lớp phủ tên lửa. Hầu hết các loại tên lửa triển khai trên tàu chiến hiện nay đều có màu sáng như xám, trắng hoặc xanh lam, khiến cho lớp phủ màu đen này khá hiếm gặp.

Theo ông Song Zhongping, lớp phủ màu đen cho thấy tên lửa có thể được bao phủ bởi lớp vật liệu tàng hình với khả năng hấp thụ sóng radar mạnh mẽ, giúp ngăn chặn hiệu quả việc sóng radar bị phản xạ trở lại. Đồng thời, do môi trường biển sâu vốn có màu tối do đó lớp phủ màu đen còn giúp tên lửa khó bị phát hiện hơn khi hòa lẫn vào nền đại dương.

Trong video, ngay sau khi rời bệ phóng, tên lửa nhanh chóng đổi hướng và tăng tốc để bay lướt sát mặt biển ở độ cao thấp, qua đó hạ quỹ đạo bay và giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Ông Song Zhongping nhận định đây là cuộc thử nghiệm khả năng xuyên phá vượt trội của tên lửa, với mục tiêu trọng tâm là kiểm chứng khả năng chuyển hướng nhanh sau khi phóng và duy trì hành trình bay tầm thấp trên mặt biển.

Nếu tên lửa duy trì quỹ đạo quá cao trước khi chuyển hướng và sau thời điểm phóng thẳng đứng, nó sẽ dễ bị phát hiện hơn. Việc chuyển hướng nhanh giúp hạ thấp độ cao một cách hiệu quả, từ đó giảm nguy cơ bị phát hiện. Ông Song Zhongping lập luận rằng, nhờ kết hợp giữa tàng hình trước radar và tàng hình về mặt thị giác, tên lửa có thể nâng cao hơn nữa năng lực xuyên phá của mình.

Bên cạnh đó, ông Song lưu ý rằng tên lửa có lớp vỏ màu đen này dường như là biến thể cải tiến của dòng tên lửa hành trình chống hạm YJ-18. Lớp vỏ màu đen khiến nó  khác biệt so với các biến thể YJ-18, YJ-18A và YJ-18C từng được công bố chính thức trước đây.

Các tên lửa YJ-18 và YJ-18A lần đầu ra mắt công chúng trong lễ kỷ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (01/10/1949 - 01/10/2019) với vai trò là tên lửa hành trình chống hạm mới được phóng từ tàu ngầm và chiến hạm của nước này. Theo CCTV, nhờ khả năng tàng hình tốt, độ chính xác cao và uy lực mạnh mẽ, chúng được coi là những khí tài chủ chốt trong hệ thống tác chiến trên biển.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Xuefeng phân tích với tờ Global Times rằng, xét về diện mạo bên ngoài, có thể thấy rõ YJ-18C sở hữu thiết kế tàng hình. Nếu bay ở tầm thấp, khả năng tàng hình và xuyên phá của tên lửa càng được tăng cường, từ đó tạo điều kiện thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ với hiệu quả vượt ngoài dự kiến.

“Là tên lửa hành trình đa năng, YJ-18C có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quan trọng như trận địa tên lửa, sân bay, cảng biển, bến tàu và các trung tâm hậu cần của đối phương”, ông Zhang nói. Ông lưu ý rằng tên lửa này có khả năng tấn công chính xác tầm xa.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc