12:14 22/12/2015

Trung Quốc có thể hạn chế truyền thông đưa tin về tấn công khủng bố

Ngày 22/12, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh dự kiến thông qua dự luật mới về chống khủng bố trước khi tháng 12/2015 kết thúc, theo đó chính phủ nước này có thể hạn chế quyền đưa tin chi tiết về các vụ tấn công khủng bố của báo giới.

Cảnh sát kiểm tra không tặc giả trong một cuộc diễn tập chống khủng bố trên một máy bay chở khách tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh,  Trung Quốc, ngày 3/12. Ảnh: Reuters

Theo tờ "Nhân dân nhật báo", dự thảo luật mới bao gồm điều khoản cấm giới truyền thông đưa tin chi tiết về các vụ tấn công khủng bố có thể dẫn đến các hành vi bắt chước tương tự, đồng thời không cho phép chiếu những cảnh quay “tàn ác và vô nhân đạo”. Ngoài ra, truyền thông cũng không được phép đăng tải các thông tin về con tin, cách thức nhà chức trách đối phó với sự việc cũng như danh tính của những người có mặt tại hiện trường.

Dự luật chống khủng bố mới của Trung Quốc đã khiến phương Tây lo ngại vì Bắc Kinh có thể yêu cầu các công ty công nghệ cài đặt các phần mềm “cửa hậu” trên sản phẩm của mình hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm cho chính phủ. Hiện dự thảo này đang được xem xét tại phiên họp mới nhất của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội), dự kiến kết thúc vào ngày 27/12.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)