12:08 23/12/2012

Trung Quốc chú trọng phát triển nông nghiệp

Hội nghị Trung ương Trung Quốc về công tác nông thôn đã bế mạc ngày 22/12 tại Bắc Kinh sau khi đã nghiêm túc quán triệt tinh thần Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổng kết những thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua.

Hội nghị Trung ương Trung Quốc về công tác nông thôn đã bế mạc ngày 22/12 tại Bắc Kinh sau khi đã nghiêm túc quán triệt tinh thần Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổng kết những thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua.

Mâu thuẫn nổi cộm nhất trong thể chế kinh tế, xã hội Trung Quốc vẫn là vấn đề thành thị-nông thôn khi khoảng cách chênh lệch phát triển và thu nhập quá lớn. Ảnh Internet.


Hội nghị cũng đi sâu phân tích tình hình mới, thách thức mới mà công tác “tam nông” đối mặt, nghiên cứu trọng điểm đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hiện đại, tiến thêm một bước trong việc tăng cường sinh lực phát triển nông thôn, triển khai toàn diện công tác nông nghiệp, nông thôn hiện nay và trong thời gian từ nay về sau.

Hội nghị nêu rõ năm 2012 trên toàn Trung Quốc đã nghiêm túc quán triệt triển khai quyết sách của Trung ương, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản lượng lương thực tăng 9 năm liên tiếp, thu nhập của nông dân tăng nhanh 9 năm liên tục, vấn đề dân sinh nông thôn có nhiều cải thiện.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã khắc phục nhiều khó khăn để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ rõ, khâu yếu nhất trong xây dựng hiện đại hoá Trung Quốc vẫn là sự chậm chạp trong hiện đại hoá nông nghiệp, mâu thuẫn nổi cộm nhất trong thể chế kinh tế, xã hội vẫn là vấn đề thành thị-nông thôn khi khoảng cách chênh lệch phát triển và thu nhập quá lớn.

Hội nghị nhấn mạnh phải bảo đảm an ninh lượng thực, cung cấp hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp, tăng đầu tư, tăng cường năng lực sản xuất tổng hợp, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững nông nghiệp, đồng thời quản lý giá nông sản nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhấn mạnh phải tích cực đổi mới cơ chế, thể chế kinh doanh sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình mới kết hợp giữa thâm canh hoá, chuyên nghiệp hoá, tổ chức hoá và xã hội hoá.

Hội nghị xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2013 là “bảo đảm lượng thực và các sản phẩm nông nghiệp quan trọng tiếp tục được mùa; bảo đảm tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục cải thiện điều kiện đời sống sản xuất nông dân; xoá bỏ các rào cản về thể chế để phát triển nông nghiệp, nông thôn”.



TTXVN/Tin tức