03:19 04/03/2012

Trung Quốc chi 110 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2012

Trung Quốc ngày 4/3 thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng 11,2% trong năm 2012, lên mức 670,3 tỉ nhân dân tệ (110 tỉ USD).

Chính phủ Trung Quốc ngày 4/3 thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng 11,2% trong năm 2012, lên mức 670,3 tỉ nhân dân tệ (110 tỉ USD).

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Thi Lang, đang neo đậu tại cảng Đại Liên. Ảnh Internet.



Tại cuộc họp báo trước phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho biết, con số này đã được đưa vào báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội. Con số 11,2% cho thấy sự thụt lùi về đầu tư cho ngân sách quốc phòng của Trung Quốc so với mức tăng 12,7% trong năm 2011. Trước những lo ngại về việc Bắc Kinh tăng cường quân sự, ông Lý Triệu Tinh nói: “Chúng tôi là nước lớn, với 1,3 tỉ dân và có đường bờ biển dài, song ngân sách dành cho quốc phòng vẫn tương đối thấp so với các nước lớn khác".

Giới phân tích cho rằng con số chi tiêu thực sự mà Bắc Kinh dành cho quốc phòng lớn hơn nhiều so với con số công bố chính thức. Trung Quốc đã tăng chi tiêu cho quân sự lên mức hai con số trong gần một thập kỷ qua trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. 

Những năm gần đây Bắc Kinh đã công khai các tham vọng quân sự dài hạn, với việc phô diễn các loại vũ khí hạng nặng mới, trong đó có chuyến bay thử của máy bay chiến đấu tàng hình do nước này sản xuất vào đầu năm 2011 và ra mắt tàu sân bay đầu tiên vào tháng 8/2011. Bắc Kinh cũng đang chế tạo các tàu ngầm mới, tàu chiến và tên lửa đạn đạo chống tàu trong chương trình hiện đại hóa hải quân.

Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã đề xuất ngân sách quốc phòng cho Lầu Năm góc trong năm tài chính 2013 là 525,4 tỉ USD, tức là thấp hơn khoảng 5,1 tỉ USD so với ngân sách đã được phê chuẩn cho năm 2012.


Thu Hằng