10:07 09/10/2014

Trung Quốc chế tạo máy bay tàng hình kiểu mới

Trung Quốc và Mỹ đang ở vào giai đoạn chạy đua vũ trang mới vì hai nước có thể sẽ chạy đua trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình triển khai trên tàu sân bay.

Mạng “Hoàn cầu” ngày 8/10 dẫn nguồn tin từ "Business Insider" cho biết Trung Quốc và Mỹ đang ở vào giai đoạn chạy đua vũ trang mới vì hai nước có thể sẽ chạy đua trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình triển khai trên tàu sân bay.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, tàu Varyaq của Liên Xô cũ mà Trung Quốc mua từ Ukraine năm 1998. Ảnh: AFP.


Theo nguồn tin trên, trên hàng không mẫu hạm của mình, Trung Quốc đã bố trí mô hình theo kích thước như thật một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31. Nếu đúng là Trung Quốc quyết định nghiên cứu chế tạo mô hình trên (triển khai trên tàu sân bay) cho J-31, như vậy, nước này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mỹ. Mỹ có kế hoạch từ năm 2018 sẽ bố trí máy bay chiến đấu tàng hình F-35C trên hàng không mẫu hạm.

Giới chuyên gia cho rằng việc có máy bay chiến đấu tàng hình trên tàu sân bay sẽ giúp Bắc Kinh có thể tấn công phủ đầu trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Có tin còn nói rằng Trung Quốc sẽ chỉ nghiên cứu, chế tạo mô hình J- 31 xuất khẩu. Nếu đúng như vậy, Bắc Kinh đang có ý định tranh giành thị trường máy bay chiến đấu tàng hình với Mỹ.

Pakistan được coi là thị trường xuất khẩu đầu tiên của loại máy bay này và điều đó sẽ khiến Ấn Độ, đối thủ khu vực của hai nước này, lo ngại.

Nguồn tin trên còn cho biết thêm hiện nay, Trung Quốc có kế hoạch đóng 2 hàng không mẫu hạm, trong đó một chiếc có kích thước và trọng lượng tương đương tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.


T.N