09:21 17/09/2018

Trung Quốc cảnh báo chiến tranh thương mại không phải giải pháp cho thâm hụt mậu dịch

Bắc Kinh đánh giá chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hiện nay không hề góp phần giúp Washington giải quyết thâm hụt thương mại vốn là một trong những yếu tố châm ngòi cho cuộc chiến không khói súng này.

Hãng thông tấn Xinhua ngày 13/9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho rằng biện pháp đơn phương từ Mỹ áp đặt thuế bổ sung sẽ chẳng giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại.

Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất thép tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Gao Feng cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ không phải là điều Nhà Trắng có thể quyết định mà nó phụ thuộc vào chính thị trường.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh mặc dù xảy ra chiến tranh thương mại nhưng trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất siêu của Trung Quốc so với Mỹ đã nới rộng 7,7% (khoảng 181 tỷ USD).

Ngoài ra, xuất khẩu từ Trung Quốc tới Mỹ đã tăng tới 6,5%. Điều này xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong thị trường nội địa Mỹ. Bên cạnh đó, nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng lo lắng về thay đổi trong chính sách thuế của Mỹ do vậy họ tìm cách hoàn tất các thỏa thuận trước khi diễn biến mới gây tác động.

Ông Gao còn cho rằng thâm hụt thương mại Mỹ có liên quan tới lãi suất tiết kiệm quốc gia thấp, vị thế của USD trong vai trò đồng tiền dự trữ và phương pháp kiểm soát của Washington đối với xuất khẩu tới Trung Quốc.

Từ đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Nhà Trắng nên nhận ra rằng đơn phương áp đặt thuế sẽ không thể giải quyết được vấn đề và cần giải pháp thực tế để đảm bảo phát triển thương mại song phương “ổn định và lành mạnh”.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã leo thang từ tháng 3 khi Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Kể từ đó, Washington và Bắc Kinh đã có nhiều lần áp đặt thuế bổ sung mang tình trả đũa nhằm vào hàng hóa của nhau. Trong khi đó, những đàm phán thương mại song phương được tổ chức chưa đạt được kết quả thuyết phục để giải quyết tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
 

Hà Linh/Báo Tin tức