08:21 05/08/2015

Trung Quốc cân nhắc phát hành trái phiếu

Trung Quốc đang lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ NDT trái phiếu để cấp vốn cho các dự án xây dựng nhằm thúc đẩy nền kinh tế vốn đang có dấu hiệu chững lại.

Hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đang lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ NDT (khoảng 164 tỷ USD) trái phiếu để cấp vốn cho các dự án xây dựng nhằm thúc đẩy nền kinh tế vốn đang có dấu hiệu chững lại.


Sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh ngày 28/7. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Báo cáo của Bloomberg cho hay 2 ngân hàng chính sách cho vay là Ngân hàng Phát triển Trung quốc (CDB) và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc (ADBC) sẽ là các đơn vị phát hành trái phiếu, trong khi đơn vị mua là Ngân hàng Tiết kiệm Bưu chính Trung Quốc (PSBC). Theo nhà kinh tế trưởng Thẩm Kiến Quang của Công ty chứng khoán Mizuho tại Hong Kong, Chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị một gói kích thích tài chính lớn để ngăn ngừa nguy cơ nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cả tình hình năm 2008.

Năm 2008, Trung Quốc cũng đã đưa ra gói kích thích trị giá 4.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 656 tỷ USD tính theo thời giá hiện tại) để ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu. Động thái này đã giúp nền kinh tế thứ hai thế giới không bị chệch hướng trong "cơn bão" khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, trong năm 2014, kinh tế Trung Quốc chỉ đạt tăng trưởng 7,4%, thấp nhất kể từ năm 1990. Trong quý I và quý II năm nay, kinh tế Trung Quốc tiếp tục đi xuống và chỉ còn đạt mức tăng trưởng 7,0%. Bắc Kinh đặt mục tiêu sẽ đạt tăng trưởng cả năm 2015 ở mức 7,0% và để đạt được mục tiêu này, hồi tháng 6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương) đã công bố việc cắt giảm lãi suất, đánh dấu lần cắt giảm thứ 4 kể từ tháng 11/2014, nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay và tạo động lực phát triển kinh tế.

TTXVN/Tin tức