07:17 03/07/2014

Trung Quốc ‘bung’ dữ liệu tố Nhật Bản phạm tội ác chiến tranh

Trung Quốc đã cho công bố 45 bản nhận tội của nhiều tội phạm chiến tranh người Nhật Bản, được ghi lại trong các phiên tòa xét xử thuộc hệ thống tòa án quân sự Trung Quốc sau Thế chiến thứ 2.

Tờ Nhân dân Nhật báo phiên bản điện tử đưa tin: Trung Quốc đã cho công bố 45 bản nhận tội của nhiều tội phạm chiến tranh người Nhật Bản, được ghi lại trong các phiên tòa xét xử thuộc hệ thống tòa án quân sự Trung Quốc sau Thế chiến thứ 2.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc, ông Li Minghua, cho biết: Những bản nhận tội viết tay được dịch sang tiếng Trung và tóm tắt bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung trên đã được công bố chính thức trên trang web của cơ quan này.

Một bản nhận tội được công bố trên website của Tổng cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc. Ảnh: SCMP


“Những dữ liệu này là bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác ghê rợn của đế quốc Nhật Bản nhằm vào người dân Trung Quốc”, ông Li nói. Ông này cũng lớn tiếng chỉ trích chính quyền Tokyo khi nói rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã “không màng đến lương tâm và công lý lịch sử để đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận, tô hồng quá khứ xâm lăng của Nhật Bản” kể từ khi ông lên nắm quyền.

Hãng tin Reuters (Anh) bình luận: Việc công bố dữ liệu này là hành động mới nhất trong nỗ lực tuyên truyền của Bắc Kinh nhằm “bài Nhật Bản”, sau khi Tokyo thay đổi chính sách an ninh, cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài.


HT (Theo Chinadaily, Reuters)