07:12 15/07/2015

Trung Quốc bắt nhóm du khách nước ngoài nghi liên quan khủng bố

Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 20 du khách nước ngoài - trong đó có 3 người Anh, 5 người Nam Phi và 1 người Ấn Độ - ở khu vực Nội Mông, miền Bắc nước này.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Anh và một tổ chức từ thiện "Gift of the Givers" của Nam Phi ngày 15/7, Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 20 du khách nước ngoài - trong đó có 3 người Anh, 5 người Nam Phi và 1 người Ấn Độ - ở khu vực Nội Mông, miền Bắc nước này. Một số đối tượng bị tình nghi có quan hệ với một nhóm khủng bố.

Quỹ Gift of the Givers, tổ chức từ thiện lớn nhất Nam Phi, cho biết Trung Quốc đã đồng ý thả 11 người trong khi số còn lại sẽ tiếp tục bị giam giữ tại một trung tâm ở khu vực Nội Mông. Chính quyền Bắc Kinh cho biết tại phòng khách sạn, một trong số du khách trên đã xem các đoạn băng tuyên truyền của một nhóm bị cấm hoạt động.

Trong khi đó, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh xác nhận: "Nhân viên lãnh sự quán Anh đã tới gặp để hỗ trợ nhóm người bị bắt và chúng tôi đang giữ liên lạc với chính quyền Trung Quốc".

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Nam Phi chưa có phản ứng gì trước thông tin trên trong khi một người phát ngôn Đại sứ quán Ấn Độ cho biết chưa có thông tin về vụ bắt giữ này.
TN (theo Reuters)