12:13 17/12/2012

Trung Quốc bắt nghi phạm dùng dao tấn công học sinh

Theo Tân Hoa xã, nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao hôm 14/12 làm bị thương hơn 20 học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị bắt.

Theo Tân Hoa xã, nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao hôm 14/12 làm bị thương hơn 20 học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị bắt.

 

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quang Sơn ngày 17/12 cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt Min Yongjun, kẻ tình nghi gây ra vụ tấn công trên. Theo cảnh sát, vào khoảng 7 giờ sáng 14/12 giờ địa phương, Min Yongjun đã đột nhập một ngôi nhà cạnh trường học trên, lấy dao tấn công làm bị thương một cụ bà 85 tuổi trong nhà. Sau đó, tên này vào trường học và tấn công học sinh làm 23 em bị thương.

 

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy nghi phạm bị chứng động kinh lâu năm và đã bị tác động mạnh về tâm lý do những lời đồn đại về ngày tận thế. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra về động cơ gây án của thủ phạm.

 

Giới chức bệnh viện huyện Quang Sơn cho biết trong số những nạn nhân của vụ tấn công trên, hiện không có ai trong tình trạng nguy kịch. Một số người vẫn đang điều trị tại các bệnh viện địa phương, số khác đã được chuyển đến các bệnh viện lớn ở thành phố Tín Dương thuộc tỉnh Hà Nam và thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Hầu hết các nạn nhân bị thương ở đầu, bị đâm vào tay và tai, cần phẫu thuật ngay lập tức.

 

Các nhà chức trách thành phố Tín Dương, quản lý huyện Quang Sơn, đã ra lệnh tăng cường hoạt động tuần tra gần các trường học trong thành phố để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào giáo viên và học sinh.

 

 

TTXVN/Tin tức