10:09 31/10/2019

Trung Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G thương mại

Ngày 30/10, Trung Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G thương mại.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Chen Zhaoxiong (giữa) cùng lãnh đạo ba nhà khai thác viễn thông lớn của Trung Quốc khởi động dịch vụ 5G thương mại. Ảnh: chinadaily.com.cn

Điều này đồng nghĩa với việc giờ đây người tiêu dùng có thể trả tiền để hưởng dịch vụ mạng 5G, với hơn 86.000 cơ sở tiếp phát đi vào hoạt động trên khắp Trung Quốc.

Ông Chen Zhaoxiong, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, cho biết Trung Quốc đang nỗ lực để mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G. Đến cuối năm nay, hơn 130.000 trạm phát 5G sẽ tham gia phục vụ, đánh dấu một trong những đợt triển khai 5G lớn nhất thế giới.

Ba ông lớn viễn thông của Trung Quốc, bao gồm China Mobile, China Unicom và China Telecom cho biết sẽ định giá dịch vụ theo tốc độ Internet thay vì lưu lượng dữ liệu. Cụ thể, tập đoàn China Unicom thông báo đường mạng truyền tốc độ 500 Mbps sẽ có giá 199 NDT (652.000 đồng). Đối với những khác hàng muốn tốc độ 1Gbps, họ phải trả ít nhất 299 NDT (gần 1 triệu đồng)

Trước đó, có thông tin Trung Quốc sẽ bắt đầu kế hoạch phổ biến mạng không dây 5G trên toàn quốc từ tháng 10/2019, bắt đầu từ thành phố Thượng Hải.

Theo dự đoán của giới phân tích, doanh thu từ mạng không dây thế hệ mới 5G sẽ đạt 672 tỷ USD vào cuối năm 2020.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei cho biết mạng 5G có thể hỗ trợ kết nối cho ít nhất 100 tỷ thiết bị với tốc độ đạt 10G/giây.

Các quốc gia triển khai mạng di động 5G trong nửa đầu năm 2019 này có Hàn Quốc, Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản và Australia. Dự kiến đến năm 2020-2021, mạng 5G cũng sẽ được triển khai ở Ấn Độ và Mỹ Latinh.

Trước đó, vào năm 2018, một số nước đã thí điểm triển khai một phần mạng 5G, trong đó có New Zealand, Nga, Phần Lan, Tây Ban Nha, Đức, Singapore…

Các nước dự kiến triển khai mạng 5G trong năm 2019 hoặc 2020 gồm có Thụy Điển (2020); Áo (2019); Thụy Sĩ (2019); Italy (2019); Anh (2019); Malaysisa (2019); Bangladesh (2020) và Philippines (2020)…    

Hồng Hạnh/Báo Tin tức