04:15 18/04/2014

Trung Quốc bắt chủ phòng khám giúp bà bầu chọn giới tính thai nhi

Nhà chức trách thành phố Thụy An đã bắt giữ Chen Jiguo, 35 tuổi, chủ của một phòng khám, do tình nghi ông này đã giúp các phụ nữ mang bầu ở Trung Quốc Đại lục xác định giới tính thai nhi trong bụng bằng cách gửi các mẫu máu của họ tới xét nghiệm tại Hong Kong.

Theo tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” ngày 18/4, nhà chức trách thành phố Thụy An thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã giúp các bà bầu Trung Quốc Đại lục xét nghiệm giới tính thai nhi ở Hong Kong, nơi việc xét nghiệm giới tính thai nhi là một hoạt động hợp pháp.

 

Trung Quốc Đại lục cấm xét nghiệm giới tính thai nhi do lo ngại các bậc cha mẹ sẽ nạo phá thai để chọn sinh con trai.


Nhà chức trách thành phố Thụy An đã bắt giữ Chen Jiguo, 35 tuổi, chủ của một phòng khám, do tình nghi ông này đã giúp các phụ nữ mang bầu ở Trung Quốc Đại lục xác định giới tính thai nhi trong bụng bằng cách gửi các mẫu máu của họ tới xét nghiệm tại Hong Kong.

 

Vụ bắt giữ Chen Jiguo là một phần trong chiến dịch của chính quyền tỉnh Chiết Giang nhằm truy quét hoạt động nạo phá thai sau khi chính sách một con ở Trung Quốc được nới lỏng. Chen Jiguo bị cho là đã hợp tác với một phụ nữ Hong Kong kể từ tháng 3 năm ngoái nhằm đưa mẫu máu lấy từ tĩnh mạch của các bà bầu tới Hong Kong để xét nghiệm giới tính thai nhi trong bụng.

 

Theo tài liệu điều tra, Chen Jiguo đã sắp xếp những xét nghiệm như vậy cho gần 300 phụ nữ cho đến thời điểm ông ta bị bắt vào tháng 2 vừa qua. Một số phụ nữ đã lựa chọn giải pháp nạo phá thai sau khi phát hiện thai nhi trong bụng họ là bé gái. Cơ quan công tố địa phương đã bắt giữ Chen Jiguo vì tội hành nghề y trái phép, một tội có mức án nằm trong khung hình phạt từ 1-3 năm tù.

 

Đây là vụ án đầu tiên ở tỉnh Chiết Giang liên quan hoạt động nạo phá thai bất hợp pháp. Năm ngoái, ở thành phố Hạ Môn của Trung Quốc cũng đã có 2 y tá bị kết án tù vì tội hành nghề y bất hợp pháp sau khi họ lấy các mẫu máu từ các bà bầu và gửi chúng đến Hong Kong để xét nghiệm giới tính thai nhi.

 

 

Tin, ảnh: Tiến Trung