04:19 05/04/2018

Trung Quốc ban bố cảnh báo bão cát

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 5/4 đã ban bố thang cảnh báo màu xanh trước nguy cơ bão cát, đồng thời dự báo gió mạnh và cát bụi sẽ tác động tới các khu vực ở miền Tây Bắc nước này.

Trung Quốc cảnh báo bão cát ở các khu vực Tây Bắc. Ảnh: Xinhua

Theo dự báo, từ ngày 5 đến sáng 6/4, các khu vực thuộc tỉnh Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Ninh Hạ, Thiểm Tây và Sơn Tây sẽ chịu ảnh hưởng từ các đợt bụi. Đặc biệt, nhiều vùng thuộc Nội Mông, Thanh Hải và Tân Cương có nguy cơ hứng chịu các trận bão cát.


Nhà chức trách Trung Quốc khuyến cáo người dân tại các vùng bị ảnh hưởng nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.
Hệ thống thang cảnh báo thời tiết nguy hiểm của Trung Quốc gồm 4 mức với 4 màu. Theo đó, thang màu đỏ là cảnh báo thời tiết nguy hiểm nhất. Mức độ nguy hiểm giảm dần theo các thang màu cam, vàng và xanh.


"Cuồng phong" phá hủy hơn 650 căn nhà tại Myanmar


Cùng ngày, báo Voice Daily của Myanmar đưa tin gió mạnh đã phá hủy hơn 650 căn nhà, công trình tôn giáo và các trường học tại khu vực Sagaing, miền Tây Bắc nước này hôm 3/4 vừa qua. "Trận cuồng phong" còn khiến một người bị thương.


Hiện người dân địa phương tại 4 vùng ngoại ô bị ảnh hưởng, gồm Monywa, Kani, Budalin và Yinmabin, đều đã được sơ tán tới những địa điểm an toàn.


Cũng trong ngày 3/4, bão lớn kèm giông sét và mưa lớn đã hoành hành ở thành phố Yangon, gây lũ lụt, mất điện trên diện rộng, đồng thời làm tốc mái nhiều nhà dân và khiến hàng loạt cây gãy đổ.


Theo thống kế của Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar, có tới 32 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người thuộc 228 vùng miền ở Myanmar phải chịu ảnh hưởng từ các trận cuồng phong, mưa đá và giông lốc chỉ riêng trong năm 2017.


TTXVN/Báo Tin tức