12:10 17/12/2016

Trung Quốc bác thuyết âm mưu “dùng vũ khí sinh học phá hoại kinh tế Indoneisa”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia đã cảnh báo các hãng truyền thông khi cáo buộc nước này sử dụng “vũ khí sinh học” để chống Indonesia, sau khi bốn công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì trồng hạt ớt nhiễm khuẩn gần thủ đô Jakarta.

Quả ớt được bày bán tại một khu chợ ở Jakarta ngày 16/12. Ảnh: Reuters

Trong một bản thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng những lời cáo buộc về âm mưu “sử dụng vũ khí sinh học để phá hoại nền kinh tế Indoneisa” là vô căn cứ và rất đáng lo ngại.

Theo hãng tin Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng quan hệ song phương và hữu nghị giữa người dân Trung Quốc-Indonesia không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này”.

Những dòng tiêu đề trên đã xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Indonesia, kích động một làn sóng chống Trung Quốc trên mạng xã hội tại nước này.

Giới chức Indonesia cho biết số hạt ớt nhập khẩu trên bị phát hiện tại một trang trại nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 60km, chứa vi khuẩn erwinia chrysanthemi vô hại với con người nhưng lại có thể gây thất thu mùa màng.

Lực lượng chức năng Indonesia đã tiêu hủy số hạt ớt nhiễm khuẩn trên đồng thời phá hủy toàn bộ mùa màng trong trang trại của bốn người Trung Quốc nói trên.

Hãng thông tấn nhà nước Antara dẫn lời người đứng đầu cơ quan kiểm dịch của Indonesia cho biết đây là lần đầu tiên loại vi khuẩn này được phát hiện tại Indonesia. Ngay lập tức, các giả thiết nghi vấn về mục đích của bốn công dân Trung Quốc đã lan rộng trên mạng xã hội của Indonesia.


Xuân Chi