09:09 20/09/2017

Trừng phạt của LHQ chỉ khiến Bình Nhưỡng đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Triều Tiên cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào nước này sẽ chỉ khuyến khích quân đội đẩy nhanh phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong 14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2375 về trừng phạt Triều Tiên liên quan tới một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và bom nhiệt hạch của nước này. Theo đó, các quốc gia không được phép giao thương với các tổ chức và cá nhân của Triều Tiên.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt mới này còn cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu sản phẩm dệt may cũng như giới hạn nguồn cung cấp các dầu mỏ và dầu thô đến Triều Tiên. Thay vào đó, theo Reuters, lệnh trừng phạt thứ 9 chống Triều Tiên cho phép giới hạn sản phẩm dầu lọc xuất khẩu sang Triều Tiên là 2 triệu thùng dầu/năm. 

Theo đài RT, các nhà đàm phán Trung Quốc và Nga đã thuyết phục được phái đoàn Mỹ không áp đặt lệnh cấm du lịch hoặc đóng băng tài sản đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Về phản ứng của Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên giận dữ cho rằng Nghị quyết 2375 là “hành động xấu xa, phi đạo đức, phi nhân đạo nhất”. 

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae-song nhấn mạnh phái đoàn Triều Tiên lên án mạnh mẽ và bác bỏ nghị quyết mới đây nhất của HĐBA LHQ. Ông Han Tae-song cáo buộc chính quyền Washington “kích động sự đối đầu quân sự, kinh tế, chính trị, và bị ám ảnh bởi cuộc đấu đảo ngược sự phát triển lực lượng hạt nhân của Triều Tiên vốn đã đạt tới giai đoạn hoàn thiện". 

Quan chức này cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng “những biện pháp cuối cùng” sẽ khiến Mỹ chịu “sự đau đớn nhất” mà nước này chưa từng trải qua trong lịch sử. 
   
Hoàng Trang/Báo Tin Tức