11:12 15/11/2013

Trung Bộ, Tây Nguyên đối phó với lũ lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên trong những ngày tới.


Mưa to do áp thấp kết hợp không khí lạnh


Đêm ngày 14/11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 15. Sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, bão số 15 đã suy yếu thành ATNĐ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.


Dự kiến đường đi của áp thấp. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh – Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 15/11 phổ biến từ 70 - 120m, riêng khu vực Quảng Ngãi – Phú Yên là 120 – 170mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 237mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 159mm; Sông Cầu (Phú Yên) 187mm… Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa và đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.


Lũ nhiều sông lên báo động 3


Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh. Đến chiều tối nay (15/11), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai có khả năng lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3; các sông ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Kon Tum lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.


Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và các Bộ, ngành để chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp đối phó với áp thấp. Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo PCLBTW Cao Đức Phát đã trực tiếp gọi điện đến lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận để chỉ đạo đối phó với diễn biến của áp thấp và mưa, lũ.


Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh ven biển kêu gọi số phương tiện đang hoạt động trên biển ở khu vực Bắc vĩ tuyến 8 đến dưới Nam vĩ tuyến 16 nhanh chóng di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ trú tránh. Tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền, lồng bè neo đậu an toàn tại các bến. Triển khai phương án phòng, chống tình huống mưa, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu của ATNĐ.


Các tỉnh, thành phố đã có chỉ đạo cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển: tỉnh Quảng Ngãi từ 10 giờ ngày 14/11/2013, tỉnh Ninh Thuận từ 15 giờ ngày 14/11/2013, tỉnh Bình Thuận từ 11 giờ 30 ngày 14/11/2013, tỉnh Khánh Hòa từ 10 giờ ngày 14/11/2013; tỉnh Khánh Hòa đã cho tạm ngừng hoạt động đối với các tàu du lịch và cáp treo Vinpearland từ 17 giờ ngày 14/11/2013. Sơ tán dân khu vực ven biển thành phố Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm trước 20h ngày 14/11/2013 và chủ động cho học sinh nghỉ học ngày 15/11/2013; Theo báo cáo qua điện thoại của trực ban tỉnh Khánh Hòa, đến 20 giờ ngày 14/11/2013 đã sơ tán được 1.645 hộ/5.610 nhân khẩu.



Thu Phương