02:13 11/02/2011

Trưng bày hơn 400 cổ vật Tây Sơn

Ngày 10/2, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm cổ vật chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi” nhân kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (1771 – 2011) và 222 năm chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2011).

Ngày 10/2, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm cổ vật chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi” nhân kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (1771 – 2011) và 222 năm chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2011).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 409 cổ vật thuộc triều đại Tây Sơn cách đây hơn 2 thế kỷ.

Triển lãm trưng bày các cổ vật, được phát hiện trên khắp mọi miền đất nước như bát, thìa, đĩa đề thơ chữ Nôm làm bằng gốm men xanh trắng từ cuối thế kỷ 18; sách “Thi kinh giải âm” viết bằng chữ Nôm trên nền giấy dó; Sắc phong của vua Quang Trung cho Thân Vệ Đại tướng quân; Gạch và ngói xây thành "Phượng Hoàng Trung Đô" và thành Hoàng Đế… cùng một số cổ vật lần đầu tiên được giới thiệu.

Triển lãm kéo dài đến tháng 9/2011.

Gia Thuận