12:06 11/12/2014

Trưng bày gốm Mường

Ngày 12/12/2014, tại Module 7, 83 Xuân Diệu (Hà Nội), Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Mường Studio và Module 7 sẽ phối hợp tổ chức sự kiện “Trưng bày gốm Mường - Mường Ceramic”.

Ngày 12/12/2014, tại Module 7, 83 Xuân Diệu (Hà Nội), Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Mường Studio và Module 7 sẽ phối hợp tổ chức sự kiện “Trưng bày gốm Mường - Mường Ceramic”.


Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng về truyền thống gốm, với các sản phẩm gốm men trắng, men ngọc, men nâu, hoa lam... từ thời Lý - Trần (thế kỷ 11 - 12). Và ngày nay, gốm đã trở thành ngôn ngữ và vật liệu nghệ thuật của nghệ sỹ với các sáng tác vượt ra ngoài kiểu dáng, công năng và thẩm mỹ gốm truyền thống. “Mường Ceramic” là tên gọi của những thể nghiệm và là kết quả làm việc của hai họa sỹ Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu trong thời gian vừa qua. Đất, nước, men, gio... những chất liệu và kỹ thuật thủ công của bàn tay, tạo nên nghề gốm truyền thống Việt, đã được hai họa sĩ sử dụng để thể hiện sự đam mê của mình.

Bên cạnh đó, “Mường Ceramic” cũng chính là những sản phẩm của xưởng gốm Mường Studio. Bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2014, Mường Studio dành cho nghệ sỹ trong và ngoài nước tới tham dự chương trình lưu trú. Và những sáng tác gốm đầu tiên này sẽ là tiền đề cho một trại sáng tác lớn về gốm nghệ thuật, sẽ diễn ra tại đây vào năm 2015, quy tụ các nghệ sỹ đến từ Mạng lưới Gốm châu Á (Asian Ceramic Network) và các nghệ sỹ Việt Nam.

A.M