10:18 07/10/2020

Trưng bày chuyên đề 'Từ Thăng Long đến Phú Xuân, Gia Định'

Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, chiều 7/10, tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Trưng bày chuyên đề "Từ Thăng Long đến Phú Xuân, Gia Định".

Chú thích ảnh
Du khách tham quan trưng bày trong ngày khai mạc. 

Trưng bày có hơn 80 cổ vật tiêu biểu, là đồ gốm sứ từ thế kỷ X đến XIX trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thời Lý - Trần đến thời Nguyễn; hơn 250 tư liệu, sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, video giới thiệu Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh hiện được lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh; gần 1.000 đầu sách viết về lịch sử hình thành, phát triển mối quan hệ giao lưu và kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Nội dung trưng bày được chia thành 4 chủ đề gồm: Kinh đô Thăng Long và Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế, chặng đường hơn 700 năm; Gia Định từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX; Hà Nội - Huế - Sài Gòn là cây một cội là con một nhà.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế Phan Thanh Hải nhấn mạnh: Hà Nội - Huế - Sài Gòn là ba trung tâm văn hóa tiêu biểu cho sức sống của cội nguồn, sức mạnh lan tỏa theo hướng giao lưu, dung hợp văn hóa của một quốc gia - dân tộc thống nhất. Chính nền tảng văn hóa đó là chất kết dính, là mẫu số chung của cộng đồng cư dân Việt Nam, là gốc rễ bền vững của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí độc lập, thống nhất tổ quốc, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy những giá trị văn hóa bền vững, thấm sâu vào máu thịt con người Việt Nam, ba địa phương đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam đã tổ chức lễ kết nghĩa vào ngày 8/10/1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình - Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng đánh dấu một mốc son mới, tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam nói chung, của nhân dân Hà Nội - Huế - Sài Gòn nói riêng.

Nội dung trưng bày "Từ Thăng Long đến Phú Xuân, Gia Định" là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chung về lịch sử xác lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống đoàn kết, tình cảm keo sơn, gắn bó, "là cây một cội là con một nhà".

Trưng bày sẽ diễn ra đến ngày 31/10.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)