10:13 10/10/2018

Trưng bày bản khắc đá 2.000 năm tuổi viết tên 'Jerusalem' bằng chữ Do thái

Một bản khắc chữ trên đá có niên đại từ thế kỷ thứ nhất, trên đó khắc tên "Jerusalem" bằng chữ Do thái (Hebrew), đã được Cơ quan cổ vật Israel (IAA) và Bảo tàng Israel đưa ra trưng bày trước công chúng ngày 9/10.

Chú thích ảnh
Cột trụ đỡ bằng đá trên đó khắc tên "Jerusalem" bằng chữ Do thái (Hebrew) được trưng bày tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem ngày 9/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tấm đá 2.000 năm tuổi được tìm thấy tại một địa điểm gần Trung tâm Hội nghị Quốc tế Jerusalem trong một cuộc khai quật do IAA chỉ  đạo, trước khi xây dựng một con đường mới tại khu vực này. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nền móng của một cấu trúc La Mã cổ có các cột trụ đỡ.

Phát hiện quan trọng nhất trong đợt khai quật này là một cột trụ đỡ bằng đá trên đó khắc các chữ Hebrew thuộc hệ ngôn ngữ Aramaic (đây là ngôn ngữ chính của vùng Cận Đông cổ đại, hình thành khoảng thế kỷ 4 trước Công nguyên). Chữ viết Hebrew là đặc trưng của thời kỳ Đền thờ thứ 2 trong lịch sử Do thái, thời vua Herod trị vì.

Năm 70 sau Công nguyên, ngôi đền thứ hai do vua Herod cho xây dựng bị quân La Mã tàn phá một lần nữa, và những gì còn lại của bức tường phía Tây thành Jerusalem hiện nay trở thành địa điểm thiêng liêng nhất đối với người Do thái. Bức tường được gọi là “Bức tường Than khóc”,  vì người Do Thái thường đến đó khóc than về sự phá hủy ngôi đền thứ nhất (thời Solomon) và ngôi đền thứ hai (thời Herod).

Bên cạnh bản khắc chữ độc đáo kể trên, hai hiện vật khác mới được khai quật cũng sẽ được đưa ra trưng bày tại bảo tàng, gồm một bức ghép mảnh khắc chữ Hy Lạp có niên đại từ thế kỷ 6 và một nắp quan tài khắc chữ Hebrew có từ thế kỷ thứ nhất.

Việt Thắng (TTXVN)