05:19 15/05/2015

Trung - Ấn thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ đang ở thăm Trung Quốc đã đáp ứng mong đợi của cả hai bên.

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết cuộc hội đàm giữa ông và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm Trung Quốc đã đáp ứng mong đợi của cả hai bên.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về nhiều vấn đề mà cả hai bên hy vọng đạt được kết quả chung.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (trái). Ảnh: AFP/TTXVN


Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã thảo luận nhiều vấn đề với ông Lý Khắc Cường nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng tích cực. Theo ông Modi, sự hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn phát một tín hiệu tích cực đến thế giới.

Trung Quốc và Ấn Độ đã ký tổng cộng 24 thoả thuận và bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đường sắt, hàng không vũ trụ, khai khoáng, khoa học hàng hải và giáo dục hướng nghiệp, biến đổi khí hậu, nghiên cứu địa cực, tăng cường trao đổi trong lĩnh vực phương tiện truyền thông, giáo dục và du lịch...

Hai nước đã quyết định mở lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc và thành phố Chennai của Ấn Độ.

Ông Modi đến Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ngày 14/5, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc ba ngày. Đây là thành phố quê nhà của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và tại đây ông Tập Cận Bình đã có buổi tiếp Thủ tướng Ấn Độ Modi ngày 14/5.

Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ hai nước sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương, cố gắng giải quyết các bất đồng, qua đó thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Modi đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái.


TTXVN/Tin Tức