01:08 05/01/2016

Trùm tình báo quân đội Nga qua đời

Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), ông Igor Sergun đã qua đời ngày 3/1 (giờ địa phương).

Trang web của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/1 đã đăng Điện chia buồn về sự ra đi của ông Igor Sergun.

Ông Igor Sergun là người có thâm niên trong ngành tình báo Nga.

Ông Sergun được bổ nhiệm làm người đứng đầu GRU kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga ngày 26/12/2011. Ngày 31/8/2012, ông Sergun được thăng quân hàm Trung tướng và ngày 21/2/2015 thăng quân hàm Thượng tướng.

Theo tiểu sử đăng tải trên trang web Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergun sinh ngày 28/3/1957, tốt nghiệp Học viện Quân sự Moskva mang tên Suvorov, Trường chỉ huy quân sự cao cấp Moskva, Học viện Quân sự của Quân đội Liên Xô (trước đây) và Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga.

Năm 1984, ông Sergun bắt đầu làm trong tình báo quân đội Nga. Năm 1998, ông đeo quân hàm Đại tá và làm Tùy viên quân sự của Nga tại Albania.

Năm 2014, ông Sergun nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) với lý do mà EU gọi là "hoạt động của các sĩ quan GRU ở Đông Ukraine".

TTXVN/Tin Tức