08:20 26/08/2017

Trực tiếp tập 3 The Voice Kids- Giọng hát Việt nhí 2017: Vũ Cát Tường thắng lớn, Soobin Hoàng Sơn 'ế' thê thảm

21 giờ, tập 3 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí lên sóng trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam. Những tài năng nhí tiếp tục lộ diện, tạo thành những miếng ghép hoàn hảo cho team của các HLV Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường, Hương Tràm- Tiên Cookies.

Không thua kém những mùa trước, các "thiên thần" nhí năm nay đã khiến khán giả phải "đứng ngồi không yên" và 4 HLV phải ra sức tranh giành. Đặc biệt những giọng ca "thiên phú" sở hữu phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã trở thành những "ngôi sao nhí" sau 1 đêm phát sóng.

The Voice Kids tối nay sẽ tiếp tục xuất hiện những giọng ca thiên phú.

Bên cạnh đó, điểm thu hút lôi cuốn khán giả còn nằm tại cuộc chiến "bất phân thắng bại" của 4 HLV. Nếu như tuần trước, Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn đã cùng nhau "bắn rap" xem ai hay hơn để chinh phục thí sinh; thì tập 3 sẽ là cuộc so tài giữa Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm và Vũ Cát Tường.

 


Cụ thể, trước một thí sinh nam mang vẻ ngoài mộc mạc thể hiện một đoạn hát văn khiến mọi người đều ngưỡng mộ; HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Từ ngày bé chú đã được học đàn bầu, và người dạy là bố của chú. Bố chú là NSƯT chuyên hát và sáng tác chầu văn, nên chú đã ảnh hưởng âm nhạc nhân gian miền Bắc từ bé, nên chính xác là cháu phải về với đội Soobin". Đặc biệt, theo yêu cầu của cậu bé, HLV Soobin Hoàng Sơn sẽ thể hiện đoạn chèo theo phong cách của riêng mình được cậu bé chấm 10 điểm.


Còn HLV Hương Tràm hứa hẹn sẽ chọn những ca khúc giúp cậu bé vượt qua chính bản thân mình. HLV Hương Tràm cũng thể hiện ca khúc Bolero "Mình sẽ thắng The Voice" đầy hài hước để chinh phục thí sinh, nhưng cô phải "ngã ngửa" trên sân khấu nam thí sinh chỉ chấm 9 điểm khiến khán giả không nhịn được cười.

 


Riêng HLV Vũ Cát Tường, cô thể hiện dân ca miền Nam và một đoạn đào liễu được chấm điểm ngang bằng Soobin Hoàng Sơn, tạo nên một cuộc chiến hài hước nhất trong lịch sử The Voice Kids.

 


Và trước sự nhiệt tình của các HLV, cậu vé hát văn cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định và ai sẽ là HLV may mắn được cậu bé lựa chọn?

 


Chưa dừng lại ở đó, tập này tiếp tục xuất hiện một cô bé dân ca khiến trường quay phải thổn thức khi thể hiện ca khúc "Huyền thoại mẹ". Với chất giọng ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc hát như một món quà dành tặng cho mẹ của mình, cô bé sẽ khiến người nghe không kiềm được nước mắt, 4 HLV một lần nữa phải "rụng rời" trên ghế nóng. Và cùng những gương mặt còn lại, tất cả sẽ tạo nên một đêm thi màu sắc, kịch tính và hấp dẫn.

Danh sách thí sinh các đội sau 2 tập đầu:


Đội Soobin Hoàng Sơn

Đội Hương Tràm - Tiên Cookie

Đội Vũ Cát Tường

Lê Kim Ngân

Vũ Thị Thảo Vy

Nguyễn Lê Minh Nguyên

Nguyễn Duy Linh

Lê Thanh Ngân

Phạm Lê Quốc Hưng

Trần Nam Khánh

Hà Phương Linh

Vũ Tiến Dũng

Nguyễn Phi Long

Nguyễn Trần Phương Trúc

Nguyễn Phi Khang

Trần Tuyết Đan Lê

Lê Châu Như Ngọc

Nguyễn Tâm Hào

Huỳnh Nguyễn Gia Hân

Trần Thị Hồng Thư



Trần Minh Thư



21 giờ, tập 3 chính thức lên sóng. Mở đầu đêm thi là cô bé rất nhỏ nhắn nhưng cũng rất tự tin Lương Phương Linh, 9 tuổi, với ca khúc "Bring Me To Life".

 

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core where I've become so numb
Without a soul my spirit's sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home


HLV Vũ Cát Tường và Soobin đã bấm chọn cô rocker nhỏ bé này. Soobin chia sẻ là thích bài hát cô bé chọn, rất ít thí sinh dám hát nhạc rock và cô bé sẽ là nhân tố rock duy nhất của team Soobin.

Cô rocker nhỏ chọn về team Vũ Cát Tường.

HLV Vũ Cát Tường thì chia sẻ, cô bé còn một số hạn chế khi hát, tuy nhiên Vũ Cát Tường sẽ giúp Phương Linh khắc phục được.

Cô bé xinh xắn bật mí mình giỏi tiếng Anh, có khả năng làm MC tốt.

Được sự "dụ dỗ" của MC Thành Trung, Phương Linh quyết định mời 2 HLV đã bấm chọn mình lên sân khấu thể hiện khả năng hát tiếng Anh. HLV Vũ Cát Tường và Soobin đã quyết định "đối đầu" với nhau bằng khả năng hát tiếng Anh với "giám khảo" Phương Linh.

HLV Hương Tràm tuyên bố HLV Vũ Cát Tường thắng. Còn "giám khảo"- rock xinh xắn Phương Linh cũng "đồng tình" mà về team Vũ Cát Tường.

Clip
"Bring Me To Life":



Thí sinh thứ 2, Trần Ngọc Gia Hân, 10 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh, có thần tượng là 3 HLV nữ trên ghế nóng là Hương Tràm- Tiên Cookies và Vũ Cát Tường. Được bố mẹ nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc, từng nhiều lần lên sân khấu phòng trà hát, cô bé có sự tự tin nhất định để thể hiện một ca khúc ngọt ngào đã gắn với giọng ca Thuỳ Chi: "Giấc mơ trưa" của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

Giọng hát còn mỏng, nhưng cảm xúc và sự nhấn nhá thì thật sự cũng đáng nể với cô bé 10 tuổi này. Hương Tràm- Tiên Cookies và Soobin gần như đồng thời bấm chọn.

Gia Hân với "Giấc mơ trưa" trong veo.

Và tới đoạn điệp khúc mà HLV Soobin đánh giá là "cao, sáng", thì HLV Vũ Cát Tường cũng quyết định bấm chọn Gia Hân vào phút chót.

HLV Hương Tràm khen thí sinh hát rất rõ lời, giọng hát như tiếng suối chảy trong khu rừng. HLV Tiên Cookies cũng "mê mệt" những nốt cuối rất ngọt của cô bé.

HLV Vũ Cát Tường lần đầu tiên "mê mệt" thì sinh tới mức quyết định mang váy và NTK riêng ra để "dụ" thí sinh nữ này.

HLV Soobin mang "giấc mơ" sẽ đệm đàn cho cô bé hát ra để ...dụ.

Nhưng với một lựa chọn đã sẵn từ trước đi thi, cô bé vẫn không hề ngần ngại chọn về team Tràm- Tiên.

Clip "Giấc mơ trưa":


Thí sinh thứ 3, Nguyễn Vũ Phương Anh, 14 tuổi, chững chạc và đầy cá tính. Cô bé chọn ca khúc "Chợt như giấc mơ" để khoe giọng hát trầm, khàn rất đặc biệt của mình. Duy nhất HLV Vũ Cát Tường bấm chọn Phương Anh.

Khi quay lại, các HLV đều bất ngờ khi đó là 1 cô bé, vì ai cũng nghĩ đó là giọng nam.

Phương Anh với chất giọng khàn đặc biệt.

HLV Hương Tràm chia sẻ, với chất giọng trầm rất tốt thế này, cô bé sẽ phát huy được thế mạnh của mình với những ca khúc nhạc nhẹ.

HLV Vũ Cát Tường thì khẳng định sẽ giúp cô bé tự tin hơn trong phong cách âm nhạc và thời trang.


Clip "Chợt như giấc mơ":



Thí sinh thứ 4, cũng lại là một cô bé, Trần Xương Nhi, 9 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh, có sở thích nuôi... gà, vịt, heo. Cô bé chọn ca khúc "Ba kể con nghe", giọng ca cao vút, trong trẻo và vô cùng trẻ thơ đã chinh phục HLV Tràm- Tiên ngay từ câu hát đầu tiên

Khi xưa ba bé hơn đàn
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian
Piano lại khó hơn nhiều
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn
Yêu thương đi khắp không gian.

Đến phút cuối, không thể kìm lòng, Soobin cũng bấm chọn cô bé. Soobin chia sẻ cô bé quá đáng yêu, giọng hát sạch sẽ, đáng yêu.

Xương Nhi đáng yêu khiến các HLV không thể cầm lòng.

Tiên Cookies chia sẻ, cô bé hát vô cùng tự nhiên, không có xử lý gì, nhưng vô cùng dễ thương, không thể cầm lòng.

HLV Vũ Cát Tường chia sẻ, chỉ cần cô bé đọc mấy câu thơ cuối là có thể chinh phục cả trường quay.

HLV Hương Tràm tha thiết muốn cô bé về làm "thiên thần duy nhất" của team mình. Và một lần nữa HLV Soobin lại "ế" khi cô bé quyết định chọn về team Tràm- Tiên.

Clip "Ba kể con nghe":



"Chàng trai" đầu tiên của đêm thi, một cậu bé nông dân đến từ Thanh Hoá, khá yếu ớt trong mắt cha mình, Đặng Đình Tâm với ca khúc "Đêm ả đào" (Phú Quang). Luyến láy, nhấn nhá chuyên nghiệp như một đào hát thật sự, đến mức làm người nghe gai người, Đặng Đình Tâm đã lần lượt chinh phục cả 4 HLV.

HLV Soobin chia sẻ, rất bất ngờ khi một cậu bé gầy gò thế lại có chất giọng cao như vậy.

HLV Tiên Cookies chia sẻ, cô tưởng là một cô bé, chứ không nghĩ là một cậu bé đang hát.

MC Thành Trung chia sẻ, cậu bé sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ đều làm nông, dù thương con thích ca hát, nhưng cũng không thể tạo nhiều điệu kiện cho con được rèn luyện. Để đưa Đình Tâm đến cuộc thi này, bố em cũng rất vất vả, thậm chí phải dùng xe đạp chở con đi thi.

HLV Vũ Cát Tường chia sẻ, giọng hát Đình Tâm chân phương, nhưng rất chuyên nghiệp, như thể đã gắn với nhạc dân tộc, dân ca đương đại và hỏi xem cậu bé có thể hát được những thể loại gì. Đình Tâm chia sẻ, cậu bé có thể hát "Cô đôi Thượng ngàn" và thể hiện luôn một đoạn trên sân khấu.

Đình Tâm vô cùng đặc biệt với "Đêm ả đào".


Ngay lập tức HLV Soobin chia sẻ, mình đã học đàn bầu từ nhỏ, rất thông thạo nhạc dân tộc, nên sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất.

HLV Hương Tràm chia sẻ, Đình Tâm một mình một màu sắc, nên không cần phải "tranh chấp" với ai.

HLV Cát Tường thì muốn được đồng hành với thí sinh để hỗ trợ cậu bé vì quá thương hoàn cảnh của Đình Tâm.

Đến giây phút lựa chọn, Đình Tâm đã quyết định thử thách các HLV bằng nhạc dân tộc. HLV Soobin đã hát chèo, nhận điểm 10 của thí sinh. HLV Hương Tràm vì hát Bolero nên được 9 điểm vì mất 1 điểm "sai chủ đề". HLV Vũ Cát Tường hát dân ca Nam Bộ và một đoạn đào liễu để chinh phục thí sinh; cũng nhận điểm 10.

Cuối cùng, Đình Tâm đã chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường. Quả thật đêm nay không phải là đêm của Soobin.

Clip "Đêm ả đào":



Thí sinh tiếp theo, lại cũng là một cô bé, vô cùng đặc biệt, vì đã tham gia sân khấu... lô tô từ khi rất bé. Cô bé chia sẻ, sân khấu lô tô là sân khấu riêng của mình và cô bé đang chờ những sân khấu lớn hơn. Cô bé tên Nguyễn Khả Vy, 10 tuổi, đến từ Bình Dương, và chọn ca khúc "Bão đêm" của một nhóm rock nổi tiếng Việt Nam.


Phong cách rock đầy bụi bặm trong trang phục, cách hát khá chuyên nghiệp, tuy nhiên chất rock trong giọng ca của Khả Vy không thật rõ, nên cũng phải gần hết ca khúc, mới cinh phục được các HLV Soobin và Tràm- Tiên.

Khả Vy mạnh mẽ từ sân khấu lô tô sang sân khấu The Voice Kids.

Các HLV đều vui vẻ gọi Khả Vy là một rocker. HLV Cát Tường khen cô bé có nốt cao quá đặc biệt, nốt cao vẫn khàn và dầy, không hề mỏng đi và vô cùng tiếc vì đã không bấm chọn. Khả Vy cũng chia sẻ, nếu Cát Tường bấm chọn, thì sẽ chọn Vũ Cát Tường.

HLV Soobin chia sẻ quá mê nốt cao của cô bé và mong cô bé về với team của mình. Hương Tràm cũng mê và muốn sở hữu cô bé.

Lại một lần nữa, đêm nay không phải đêm của Soobin, cô bé chọn về team Tràm- Tiên.

Clip "Bão đêm":


Thí sinh tiếp theo đến từ Hà Tĩnh, 14 tuổi, Hoàng Thị Thu Hà. Cô bé có hoàn cảnh cũng khá khó khăn, bố đi làm xa đã 7 năm, mình mẹ chăm lo cho gia đình. Mê dân ca, Thu Hà chọn thể hiện một ca khúc rất "cũ" là "Huyền thoại mẹ". Giọng ca ngọt ngào, chất dân ca Hà Tĩnh trong giọng ca đã ngay lập tức chinh phục HLV Vũ Cát Tường.

Tuy nhiên, độ già dặn của giọng ca cũng là điều các HLV khá phân vân, dù kỹ thuật của Thu Hà quá tốt, nên cũng đến gần cuối bài, HLV Tràm- Tiên mới quyết định bấm chọn. Và cuối cùng là Soobin, dù đây rõ ràng không phải là dòng nhạc sở trường của "hoàng tử".

Thu Hà thướt tha với "Huyền thoại mẹ".

Soobin chia sẻ mình rất hiểu dòng nhạc này, vì từ bé đã luôn nghe dòng nhạc này. Hưong Tràm thì chia sẻ mình là người hát giọng nhạc này. Còn Cát Tường thì chia sẻ, mình là người đào tạo ra những em bé hát dòng nhạc này và khẳng định về với mình thì cô bé mới phát triển được. Vũ Cát Tường cũng chia sẻ, với 14 tuổi, cô bé có độ chững chạc nhất định khi hát, rất bình tĩnh giữ được giọng của mình dù giữa dàn nhạc, đồng thời đã ghi dấu ấn được với ca khúc khó, đã rất nhiều người hát thành công rồi.

Hương Tràm chia sẻ, mình cũng là người miền Trung, bố là một nghệ sĩ chuyên hát dòng dân ca này, nên rất muốn cô bé về với mình.

Soobin "không dài dòng" khẳng định: "Hồn lỡ sa vào đôi mắt con...".

Giữa cả 3 HLV, Thu Hà chọn về với team Vũ Cát Tường. Đây là một sự lựa chọn đúng của cô bé Hà Tĩnh này.

Clip "Huyền thoại mẹ":



Thí sinh tiếp theo, cũng là một cô bé miền Trung- đến từ Nghệ An, có mẹ là một quân nhân: Nguyễn Thị Minh Ngọc. Xinh xắn, "mỏng mày hay hạt" nhưng cô bé lại có giọng hát đầy nội lực, tuy nhiên vì là "giọng mũi" nhiều nên có vẻ khó chinh phục các HLV về kỹ thuật. Minh Ngọc chọn thể hiện ca khúc "Đất nước lời ru".

Minh Ngọc với "Đất nước lời ru".

Soobin Hoàng Sơn đã quyết định bấm chọn cô bé. Soobin chia sẻ, cô bé có giọng hát nội lực và Soobin muốn giúp cô bé phát triển hơn nữa.

Tiên Cookies chia sẻ, cô bé có giọng rất đặc biệt, giọng cao nhưng vẫn giữ được sự trẻ con, đáng yêu.

Clip "Đất nước lời ru":



Thí sinh tiếp theo là Đào Nguyễn Hải Bình, đến từ Hải Phòng, với ca khúc "Firework". Giọng ca dày, kỹ thuật tố, khả năng tự tin làm chủ sân khấu, Hải Bình đã được HLV Soobin, Vũ Cát Tường, Tràm- Tiên lần lượt bấm chọn và khiến Cát Tường như "điên" lên khi nghe hát, phải lao lên sân khấu ngay để "phiêu".

Kết thúc ca khúc, HLV Vũ Cát Tường chia sẻ là "rất hay". HLV Hương Tràm và Tiên Cookies thấy bất ngờ vì cậu bé hát rất máu lửa nhưng lại rất dịu dàng khi kết thúc bài hát.

Cậu bé đất Cảng Hải Bình khiến cả 4 HLV cùng phát cuồng.

HLV Soobin lao lên sân khấu để "chăm sóc" cậu bé và khen cậu bé rất "chất". Soobin cũng chia sẻ mình là người đầu tiên bấm chọn và khẳng định về với team mình, cậu bé muốn gì cũng được. Vũ Cát Tường chia sẻ mình sẽ giúp cậu bé đi xa. Tiên Cookies thì mang bài hit ra để "dụ" cậu bé, nhưng bị... từ chối thẳng thừng.

Còn lại cuộc chiến giữa Soobin đang "ế hàng" và Vũ Cát Tường đầy tiềm năng.

Hải Bình đã chọn về với team Vũ Cát Tường, trong sự nuối tiếc của Soobin.

Đêm thứ 3 xem ra là đêm của Vũ Cát Tường với sự bứt phá sở hữu rất nhiều thí sinh nặng ký.

Clip "Firework":



Tập 3 đã khép lại với sự thắng thế của Vũ Cát Tường. Tập 4 vòng giấu mặt sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 2/9, trên sóng VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.


PT/ Báo Tin Tức