11:10 22/11/2018

Trực thăng mới của Tổng thống Mỹ cất cánh thử tại Nhà Trắng

Những hình ảnh đầu tiên của mẫu trực thăng mới chở Tổng thống Mỹ cất cánh thử tại Nhà Trắng đã xuất hiện trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Trực thăng Sikorsky VH-92. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin trực thăng mới chở Tổng thống Mỹ có tên là Sikorsky VH-92 đã thực hiện chuyến bay thử vào ngày 22/9 nhằm kiểm tra xem liệu phương tiện này có ảnh hưởng tới cơ sở vật chất Nhà Trắng hay không.

Mẫu trực thăng mới Sikorsky VH-92 dự kiến sẽ thay thế chiếc VH-3D 'Sea King' và VH-60N 'White Hawk' hiện thuộc hạm đội trực thăng chuyên chở Tổng thống.

Hải quân Mỹ đã đặt hàng 23 chiếc trực thăng Sikorsky VH-92 với chi phí ước tính 5,06 tỷ USD.

Sikorsky VH-92 đang được kiểm tra kỹ lưỡng tại căn cứ Không quân - Hải quân sông Patuxent ở Maryland.

Chú thích ảnh
Lockheed Martin là nhà sản xuất Sikorsky VH-92. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Có đánh giá rằng trực thăng Sikorsky VH-92 có thể gây tác động tới khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Chiếc VH-3D 'Sea King' đang được sử dụng để chuyên chở Tổng thống. Ảnh: AP

Sikorsky VH-92 dự kiến hoạt động chính thức từ năm 2019 và thay thế hoàn toàn các trực thăng chuyên chở Tổng thống hiện nay vào năm 2023.

Tháng 4/2018, Văn phòng Kiểm toán Liên bang Mỹ đánh giá rằng mẫu Sikorsky VH-92 không đảm bảo yêu cầu vì có thể gây ảnh hưởng tới khu vực hạ cánh tại khuôn viên Nhà Trắng. Giải pháp cho vấn đề này sẽ được áp dụng 5 tháng trước khi khởi động sản xuất hàng loạt Sikorsky VH-92 vào đầu năm 2019.

Mẫu Sikorsky VH-92 mới được sản xuất dựa trên dòng trực thăng Sikorsky S-92 động cơ đôi.

Hà Linh/ Báo Tin tức