03:19 14/03/2018

Trực thăng bí ẩn rọi đèn thẳng xuống Đại sứ quán Nga ở Mỹ trong đêm

Ngày 13/3, Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) đã phát hiện một chiếc trực thăng lạ lởn vởn phía trên đầu và chiếu đèn rọi thẳng xuống sân thượng tòa nhà.

Hình ảnh được Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng lên tài khoản Twitter.

Theo Đài phát thanh Sputnik, hình ảnh chiếc trực thăng được Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng lên tài khoản Twitter chính thức vào ngày 13/3.

Vụ việc xảy ra vào đêm 12/3, trong bối cảnh cộng đồng tình báo Mỹ đang xúc tiến điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và có quan hệ với ban vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa lúc bấy giờ là ông Donald Trump.

Trước đó, vào ngày 16/2, Công tố Đặc biệt Robert Mueller phụ trách điều tra Nga tấn công mạng trong bầu cử Mỹ 2016 đã công bố bản cáo trạng dài 37 trang mô tả một âm mưu nhằm phá hoại bầu cử Mỹ do một nhóm người sử dụng căn cước giả trên mạng để truyền bá các thông điệp gây chia rẽ và thu thập tình báo. Theo đó, cáo trạng đã cáo buộc 13 công dân Nga vi phạm luật pháp liên bang Mỹ khi tìm cách can thiệp vào hệ thống chính trị Mỹ.

Các nhà ngoại giao cho rằng rất có thể chiếc trực thăng xuất hiện trong đêm bí ẩn kia làm nhiệm vụ tìm bằng chứng “can thiệp bầu cử”.

Hiện giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ việc cũng như bài viết trên Twitter.

Từ tháng 12/2016, Moskva và Washington nảy sinh căng thẳng liên quan tới việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cơ sở ngoại giao của Nga.

Tháng 9/2016, Mỹ yêu cầu tịch thu tài sản và phong tỏa tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và 2 tòa nhà phụ trợ tại New York và Washington D.C. Quan chức Mỹ cho biết động thái trên nhằm trả đũa quyết định của Moskva trong tháng 7 cắt giảm lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga xuống còn 455 người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức