09:18 26/09/2012

Trụ sở bộ chỉ huy quân đội Syria bị đánh bom

Truyền thông nhà nước Syria (Xyri) đưa tin sáng 26/9, hai vụ nổ lớn nhằm vào trụ sở bộ chỉ huy lực lượng vũ trang đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus (Đamát) của Syria . Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zobi cho biết vụ nổ chỉ gây thiệt hại không đáng kể về vật chất.

Truyền thông nhà nước Syria (Xyri) đưa tin sáng 26/9, hai vụ nổ lớn nhằm vào trụ sở bộ chỉ huy lực lượng vũ trang đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus (Đamát) của Syria . Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zobi cho biết vụ nổ chỉ gây thiệt hại không đáng kể về vật chất.

 

Lính cứu hoả dập lửa tại toà nhà quân đội ở Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Bộ trưởng Thông tin Syria cũng bác bỏ thông tin do một số phương tiện truyền thông Arập cung cấp, nói rằng vụ tấn công đã làm Bộ trưởng Quốc phòng Fahed Jasim al-Fraij và nhiều sĩ quan quân đội bị thương. Ông khẳng định tất cả đều an toàn và vụ đánh bom là một thất bại của các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, vụ tấn công này cũng gióng lên hồi chuông báo động mới đối với Chính phủ Syria vì trước đó, hồi tháng Bảy, một vụ đánh bom lớn nhằm vào trụ sở Cục an ninh quốc gia đã làm bốn sĩ quan quân đội cấp cao thiệt mạng.

 

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết xung đột trong sáng 26/9 ở khu vực Barzeh thuộc Damascus đã làm 16 dân thường, trong đó có 6 phụ nữ và 3 trẻ em, thiệt mạng. Đây là khu vực tập trung của cộng đồng người Sunni ủng hộ phe đối lập.

 

TTXVN/Tin tức