12:08 14/12/2011

Trọng tài Clattenburg: Tôi đã "nương tay" với Yaya Toure

Trước những ý kiến cho rằng trọng tài Mark Clattenburg đã nương tay với đội chủ nhà Chelsea khi không cho Man City hưởng một quả 11m, vị “Vua áo đen” trong trận đấu vừa qua đã có những phát biểu đáp trả.

Trước những ý kiến cho rằng trọng tài Mark Clattenburg đã nương tay với đội chủ nhà Chelsea khi không cho Man City hưởng một quả 11m, vị “Vua áo đen” trong trận đấu vừa qua đã có những phát biểu đáp trả.

Sau trận đấu trên sân của Chelsea, phía Man City đã tỏ rất bức xúc khi trọng tài Mark Clattenburg không cho họ hưởng quả 11m sau tình huống Bosingwa phạm lỗi với David Silva. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, ông Mark Clattenburg cho rằng mình đã nương tay với Man City khi không truất quyền thi đấu Yaya Toure sau pha phạm lỗi của tiền vệ này, vốn có thể dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ hai cho anh. Hiện LĐBĐ Anh (FA) đã liên hệ với trọng tài Mark Clattenburg về tình huống phạm lỗi của tiền vệ Yaya với Mata để xem liệu có phải ông quyết định không phạt tiền vệ này hay không nhìn thấy tình huống. Nếu ông không thấy tình huống, FA có thể đưa ra án phạt “nguội”. Tuy nhiên, may cho cầu thủ của Man City khi trọng tài Mark Clattenburg đã khẳng định rằng ông nhìn thấy tình huống và cho trận đấu tiếp tục vì phía Chelsea đang có lợi thế.





Tiền vệ Yaya Toure - Ảnh Mirror



Cũng trong một diễn biến liên quan tới trận đấu giữa Chelsea và Man City, sau khi đội bóng chủ nhà giành chiến thắng, các nhà cái ở Anh đã thay đổi tỷ lệ đặt cược cho đội vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này. Man City hiện vẫn là đội được đánh giá cao nhất nhưng tỷ lệ cược của đội bóng này đã giảm xuống còn mức đặt 5ăn 4, trong khi đội bóng của HLV Alex Ferguson có tỷ lệ cược đặt 1 ăn 2.

Cũng theo nhà cái Bet365, chiến thắng trước Man City đã giúp Chelsea cải thiện đáng kể tỷ lệ đặt cược khi từ 1 ăn 14 xuống còn 1 ăn 8. Còn với hai đội bóng tới từ London khác là Tottenham và Arsenal, tỷ lệ đặt cược vô địch lần lượt là 1 ăn 25 và 1 ăn 28. Tuy vậy, cũng như Chelsea, Arsenal đang đứng trước cơ hội tự thay đổi tỷ lệ cược khác khi chạm trán Man City vào Chủ Nhật tới. Còn đội đứng thứ sáu Liverpool lại chỉ được các nhà cái đặt tỷ lệ 1 ăn 100 cho danh hiệu vô địch sau khi đội bóng của HLV Kenny Daglish chơi không ổn định, vốn khiến họ kém Man City 12 điểm.



Theo thethaovanhoa.vn