06:22 25/06/2015

Trồng quế thành triệu phú

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lý Văn Đanh, dân tộc Dao, ở thôn Bản Lùng, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà (Lào Cai) còn giúp các hộ nghèo trong xã học tập kinh nghiệm trồng quế.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lý Văn Đanh, dân tộc Dao, ở thôn Bản Lùng, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà (Lào Cai) còn giúp các hộ nghèo trong xã học tập kinh nghiệm trồng quế; đồng thời tạo công ăn việc làm theo thời vụ cho 7- 10 lao động, với mức thu nhập 2,5- 3 triệu đồng/tháng.

Sau khi lập gia đình, nhà không có đất, năm 1989, vợ chồng ông Đanh phải đi khai hoang, dựng nhà ở riêng. Cuộc sống ban đầu hết sức khó khăn, vất vả. Thấy trồng quế mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Đanh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư công sức khai hoang, nhận giao khoán rừng trồng quế, trồng sắn.

Cây quế đem lại no ấm.


Ở Nậm Đét, một số hộ đầu tư nồi nấu tinh dầu quế, tận dụng được cành lá quế vốn để hoang phí, thu lời cao. Đầu năm 2012, ông Đanh mạnh dạn đầu tư 28 triệu đồng mua nồi nấu tinh dầu quế. Ngay năm đầu nấu tinh dầu quế, trừ vốn đầu tư mua nguyên liệu, công nấu, gia đình ông Đanh đã thu về gần 50 triệu đồng tiền lãi. Cộng cả nguồn thu từ quế, sắn và kinh doanh, buôn bán sắn, quế, năm 2012, gia đình ông Đanh thu lãi gần 200 triệu đồng; vươn lên trở thành hộ giàu trong xã, triệu phú từ cây quế, sắn.

Có vốn, tháng 3/2013, ông Đanh đầu tư mua thêm xe tải chở quế, sắn, mở rộng quy mô nấu tinh dầu quế. Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết làm giàu, ông Lý Văn Đanh cho biết: “Muốn làm giàu từ nghề nông; trồng quế, sắn phải cần cù, chăm chỉ, chịu khó lao động, học hỏi kinh nghiệm làm hay ở nơi khác áp dụng vào làm kinh tế nhà mình, nắm bắt nhu cầu thị trường, thế mạnh kinh tế địa phương, mạnh dạn kết hợp với dịch vụ, kinh doanh nông sản, mới khai thác tối đa hiệu quả kinh tế được”.

Từ nghèo khó vươn lên trở thành triệu phú bằng đôi bàn tay lao động cần cù, chăm chỉ, biết khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh kinh tế địa phương, nhạy bén với biến động kinh tế thị trường, phát triển mô hình kinh tế rừng hiệu quả gắn với kinh doanh, thu mua nguyên liệu, lá, cành quế vốn lãng phí, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương, ông Lý Văn Đanh được bà con nhân dân trong thôn, xã, ca ngợi, học tập và noi theo.
BT