10:06 03/10/2021

Trong đêm, Hà Nội đưa đi cách ly tập trung 139 trường hợp F1 tại ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Để di chuyển 139 trường hợp F1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã huy động 4 xe buýt của Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng, bóc tách các trường hợp nghi nhiễm, vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 3/10, 4 xe buýt đã rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa 136 trường hợp F1 về nơi cách ly tập trung.

Trước đó vào 21 giờ ngày 2/10, khoảng 30 người đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên quan đến chạy thận, ghép thận được trở về nhà. Đoàn người được chia làm 2 nhóm để đảm bảo phòng dịch. Do đang tạm thời bị phong toả nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm 2 lần trong 2 ngày.

Sau khi di chuyển tập trung các trường hợp F1, thành phố Hà Nội cũng sẵn sàng phương án để chuyển hơn 1.000 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung ở huyện Chương Mỹ và Thạch Thất. Và trong ngày hôm nay (3/10), các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo.

Chú thích ảnh
Tối 2/10, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã túc trực tại bệnh viện Việt Đức
Chú thích ảnh
Để di chuyển 139 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ, quận Hoàn Kiếm đã huy động 4 xe buýt của Tổng công ty vận tải Hà Nội.
Chú thích ảnh
139 trường hợp F1 được đưa lên các xe buýt.
Chú thích ảnh
Lái xe buýt được trang bị đầy đủ  các phương tiện bảo hộ phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
0 giờ10 phút ngày 3/10, đoàn xe bắt đầu di chuyển về nơi cách ly.
Chú thích ảnh
Trước đó vào 21 giờ ngày 2/10, những người trong khoa Thận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phép về nhà.
Chú thích ảnh
Người dân mang theo đồ đạc rời khỏi bệnh viện.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngày 3/10, các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Video phóng viên ghi nhận thời điểm đưa 139 F1 đi cách ly tập trung:

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức