09:22 15/09/2011

Trộm vặt

Ngày 15/9, Đại uý Phan Tiến Chung, Phó trưởng công an phường Nguyễn Du thành phố Hà Tĩnh cho biết: Công an phường vừa làm rõ và bắt 4 đối tượng là học sinh trường THPT Thành Sen và THCS Thạch Trung gây ra nhiều vụ trộm cắp cáp điện, xe đạp, máy bơm nước.

Ngày 15/9, Đại uý Phan Tiến Chung, Phó trưởng công an phường Nguyễn Du thành phố Hà Tĩnh cho biết: Công an phường vừa làm rõ và bắt 4 đối tượng là học sinh trường THPT Thành Sen và THCS Thạch Trung gây ra nhiều vụ trộm cắp cáp điện, xe đạp, máy bơm nước. Các đối tượng gồm: Võ Tá Phú (SN 1996), Trương Huy Huấn (SN 1996) đều trú tại khối phố 8 phường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Chiến (SN 1996) trú tại xã Thạch Trung và Phạm Ngọc Anh (SN 1998) trú tại khối 7 phường Nguyễn Du.

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 9/9, ba đối tượng Phú, Huấn và Chiến rủ nhau trèo lên cột điện cắt cầu dao và dùng kìm cắt rồi lấy 50 m dây điện nối từ cột điện vào nhà ông Lê Đình Viêm và Lê Đình Phương ở khối phố 7 phường Nguyễn Du, sau đó bọn chúng rủ Phạm Ngọc Anh bóc ra lấy lõi đồng đem bán. Nhận được tin báo của các gia đình mất dây điện, công an phường Nguyễn Du đã khoanh vùng và nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cắt trộm dây điện nhà ông Viêm và ông Phương. Bọn chúng còn khai, từ đầu tháng 8/2011 đến nay, đã thực hiện 8 vụ trộm cáp điện ở các công trình đang trình xây dựng và trộm xe đạp, máy bơm nước đem đi bán lấy tiền đi tiêu xài, chơi game tại các điểm internet. Được biết, đối tượng Trương Huy Huấn đã từng bị xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng nay lại tái phạm.