08:07 28/08/2012

Trộm chó tử vong do tự gây tai nạn

Khi hai tên trộm chạy đến vùng giáp ranh hai xã Quảng Đông (thành phố Thanh Hoá) và xã Quảng Định, xe của hai đối tượng trên mất lái, bị trượt kéo dài 45m rồi đâm vào nhà một người dân ngã khiến một tên chết ngay tại chỗ.

Khi hai tên trộm chạy đến vùng giáp ranh hai xã Quảng Đông (thành phố Thanh Hoá) và xã Quảng Định, xe của hai đối tượng trên mất lái, bị trượt kéo dài 45m rồi đâm vào nhà một người dân ngã khiến một tên chết ngay tại chỗ.

 

Rạng sáng 27/8, hai đối tượng câu trộm chó của hộ dân ở thôn 4 xã Quảng Định (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) đã bị thanh niên trong làng phát hiện, hô hoán, truy kích đến hết địa bàn xã Quảng Định. Khi hai tên trộm chạy đến vùng giáp ranh hai xã Quảng Đông (thành phố Thanh Hoá) và xã Quảng Định, xe của hai đối tượng trên mất lái, bị trượt kéo dài 45m rồi đâm vào nhà một người dân ngã khiến một tên chết ngay tại chỗ.

 

Qua xác định ban đầu đối tượng bị tử vong là là Hà Văn Thìn (SN 1964), trú quán tại số nhà 55 đường Đinh Lễ (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá) điều khiển xe gắn máy chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ và đã bị trượt lao vào tường nhà dân gây nên tử vong. Đối tượng ngồi sau tên là Cảnh cũng bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Hợp lực cấp cứu. Tại hiện trường xẩy ra tai nạn, lực lượng công an phát hiện một thòng lọng, một cuộn băng dính, một con chó đã bị trói. Nhiều hộ dân ở xã Quảng Định bị câu trộm chó khiến người dân trong xã rất bức xúc với thực trạng trộm cắp trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều tra làm rõ.

 

TTXVN/Tin tức