10:07 24/10/2012

Trộm chó bị vây đánh đến ngất xỉu

Phát hiện người dân đuổi theo, hai đối tượng câu trộm chó liền rút dao quay lại chém người dân trọng thương. Quá bức xúc, hàng chục người dân đã vây bắt được một đối tượng đánh hội đồng ngất xỉu, đốt luôn xe máy, đối tượng còn lại chạy thoát.

Phát hiện người dân đuổi theo, hai đối tượng câu trộm chó liền rút dao quay lại chém người dân trọng thương. Quá bức xúc, hàng chục người dân đã vây bắt được một đối tượng đánh hội đồng ngất xỉu, đốt luôn xe máy, đối tượng còn lại chạy thoát.

 

Sáng 23-10, người dân phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường làng tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để câu trộm chó. Khi người dân đuổi theo thì hai đối tượng dùng dao quay trở lại tấn công người dân. Quá bức xúc hàng trăm người dân đã hô hào chặn các ngả đường để vây bắt "cẩu tặc". Một đối tượng đã bị người dân vây bắt đánh hội đồng đến ngất xỉu, đối tượng còn lại may mắn chạy thoát, chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius của đối tượng lập tức bị người dân đốt cháy thành than.

 



Chiếc xe của đối tượng trộm chó bị người dân đốt cháy thành than

 
Nhận được tin báo, lực lượng CAH Nghi Lộc đã lập tức có mặt giải cứu đối tượng bị đánh, đưa đi cấp cứu. Tang vật thu được tại hiện trường là một túi đựng 3 con chó và 1 cần câu trộm chó.
 
Danh tính đối tượng cẩu tặc đưa đi cấp cứu được xác định là Phạm Văn Kiều (SN 1990 - trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).
 
Trước đó chiều 12- 10, hai đối tượng đang đi xe máy câu trộm chó tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì người dân phát hiện hô hoán. Một trong hai đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người chém một người bị thương. Nghe tiếng kêu cứu và hô hoán, lập tức hàng trăm người dân trong làng lao ra bao vây chặn các ngả đường bắt được một đối tượng liền tập trung đánh hội đồng rồi đốt chiếc xe máy, tên còn lại may mắn chạy thoát.
 
Do bị đánh quá nặng, người dân lại chặn xe cứu thương không cho đưa đối tượng đi cấp cứu, nên đối tượng "cẩu tặc" đã tử vong sau đó. Danh tính của đối tượng tử vong sau đó được xác định là Hoàng Công Hiệp (SN 1986, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đối tượng còn lại chạy trốn sau đó đã bị cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp.
 
 
Theo anninhthudo