Trợ lý Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đạt thỏa thuận về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov tại phiên họp toàn thể của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1/9/2025. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga tối 1/9, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống hai nước Liên bang Nga và Mỹ đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.
Theo ông Ushakov, chưa có thỏa thuận nào giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông Putin tiến hành đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hay về một hội nghị thượng đỉnh ba bên.
RT cho biết suy đoán về một cuộc gặp tiềm tàng giữa ông Putin và ông Zelensky nổi lên sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, sau đó nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng ông đã “bắt đầu các sắp xếp” cho một cuộc gặp như vậy, có thể sau này mở rộng thành hội nghị thượng đỉnh ba bên.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc hôm 1/9, ông Ushakov xác nhận rằng Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc nâng cấp cấp độ của nhóm đàm phán cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Moskva (Moscow) và Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.
“Những gì báo chí đưa tin không phải là những gì chúng tôi đã thống nhất. Họ thường nói về một cuộc gặp ba bên, về một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng giữa ông Putin và ông Trump không có thỏa thuận nào như vậy”, Trợ lý Điện Kremlin nói, đồng thời bổ sung rằng mặc dù phái đoàn Mỹ đã hứa sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể sau cuộc gặp ở Alaska, nhưng đến nay vẫn chưa có đề xuất nào cho nên, về vấn đề này, các bên vẫn đang được thảo luận.
Theo ông Ushakov, xung đột Ukraine là một chủ đề then chốt trong các cuộc hội đàm của Tổng thống Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị SCO hôm 1/9. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết các cuộc trao đổi này.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin nói rằng Moskva coi trọng những nỗ lực của các đối tác chiến lược trong việc chấm dứt giao tranh, và cam kết sẽ báo cáo với các đồng nghiệp về các cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Trump trong các cuộc gặp song phương.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine cũng chỉ có thể được duy trì nếu “nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng… được loại bỏ”.
Ông Putin nhắc lại rằng một trong những nguyên nhân chính của xung đột là “các nỗ lực của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều mà Liên bang Nga coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của mình”.