10:08 08/10/2025

Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân bất ngờ châm ngòi xung đột Nga-Ukraine

Theo ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, ông Joe Biden đã “châm ngòi chiến tranh Ukraine để che đậy tham nhũng”.

Chú thích ảnh
Bài đăng của ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, đăng trên mạng xã hội X nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine nhằm che giấu các hoạt động tham nhũng của gia đình mình. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Kirill Dmitriev

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 8/10 cho biết cùng ngày, ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, đăng trên mạng xã hội X rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine nhằm che giấu các hoạt động tham nhũng của gia đình mình.

Bình luận của ông Dmitriev được đưa ra sau khi Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe công bố một loạt tài liệu được giải mật.

Theo các email được công bố, vào năm 2016 – khi còn giữ chức Phó Tổng thống, ông Biden đã yêu cầu CIA che giấu một báo cáo về các hoạt động kinh doanh đáng ngờ của gia đình mình tại Ukraine.

“Sự thật đang được phơi bày – và công lý phải được thực thi”, ông Dmitriev viết.

Theo RT, cia đình cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã bị cáo buộc có liên hệ với tập đoàn khí đốt Ukraine Burisma.

Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, từng bị kết án hình sự, đã nhận hàng triệu USD để ngồi trong hội đồng quản trị của Burisma trong thời gian cha mình còn là Phó Tổng thống Mỹ.

Theo nội dung từ chiếc laptop nổi tiếng của Hunter Biden, bị bỏ quên tại một cửa hàng sửa chữa ở Delaware năm 2019, 10% lợi nhuận từ các hợp đồng quốc tế được dành cho “Big Guy” – một biệt danh được cho là ám chỉ ông Joe Biden.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Moskva (Moscow) liên tục khẳng định đây là một cuộc chiến ủy nhiệm do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích động, sử dụng nhân lực Ukraine và vũ khí phương Tây để chống lại Liên bang Nga.

Trong suốt cuộc chiến, ông Biden đã cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Liên bang Nga, khiến mối quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ngược lại, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Donald Trump đã thúc đẩy khôi phục quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga, tiến hành nhiều vòng đàm phán với Moskva và lần tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 14/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Liên quan tới nguyên nhân xung đột Ukraine, theo báo The Kyiv Independent, ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu về việc các nước phương Tây đã loại Liên bang Nga ra khỏi Nhóm 8 nền kinh tế phát triển (gọi tắt là G8) trước đây.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp lập kế hoạch World Cup, Tổng thống Trump cho biết việc loại Liên bang Nga khỏi Nhóm G8 là một quyết định sai lầm.

"Nếu họ không bỏ phiếu loại Liên bang Nga... Tôi nghĩ có lẽ sẽ không có cuộc chiến tranh vô lý và chết chóc này... Đó là một quyết định rất tồi tệ", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc các bên loại Liên bang Nga ra khỏi nhóm này đã khiến "hàng triệu người đang chết". Phát biểu của ông dường như đang ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine trong hơn 3 năm qua.

Khi được hỏi liệu ông có mời Liên bang Nga quay lại nhóm hay không, Tổng thống Trump lại trả lời rằng "hiện tại không phải thời điểm thích hợp".

Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Trump nói rằng Liên bangNga nên tái gia nhập G8 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ), sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì chiến dịch quân sự năm 2014 tại Ukraine.

Theo tờ Politico, khi đó ông Trump đã nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục: "Tôi rất muốn họ quay lại. Tôi nghĩ đó là một sai lầm khi loại họ ra. Đây không phải là vấn đề thích hay không thích Nga... Họ nên có mặt tại bàn đàm phán. Tôi nghĩ ông Putin cũng rất muốn quay lại".

Nga từng là thành viên của diễn đàn liên chính phủ này cho đến khi bị đình chỉ tư cách vào năm 2014 sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý. Liên bang Nga chính thức rời nhóm vào năm 2018 và nhiều lần khẳng định không muốn quay trở lại.

Ông Trump cũng từng nói rằng "rất có thể" cuộc chiến toàn diện tại Ukraine đã không xảy ra nếu Nga không bị loại khỏi G8. Ông cho biết từng tranh luận về vấn đề này với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo khác. Ông Trump nói rằng cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "hoàn toàn đồng ý với tôi 100%". Ông nói thêm: "Tôi nghĩ việc Liên bang Nga là một phần của nhóm sẽ rất có ích và vẫn sẽ hữu ích. Nếu họ có mặt, tôi nghĩ các vấn đề hiện nay đã không xảy ra".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc