09:10 05/09/2014

Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân?

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vừa thông báo đã phát hiện nước và hơi nước thoát ra từ một lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo đã phát hiện nước và hơi nước thoát ra từ một lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Điều này cho thấy CHDCND Triều Tiên có khả năng đang vận hành lò phản ứng trên, đây là thông tin cập nhật mới nhất về nhà máy mà các chuyên gia cho rằng có thể sản xuất plutoni phục vụ chế tạo bom nguyên tử.

Trong báo cáo thường niên đăng trên trang web của mình, tổ chức có trụ sở ở Vienna (Áo) này khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên “vẫn là một vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng” và IAEA tiếp tục theo dõi các động thái tại Yongbyon thông qua hình ảnh vệ tinh.

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Báo cáo nêu rõ: “Từ cuối tháng 8/2013, thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh, IAEA đã quan sát thấy hơi nước bốc lên và nước làm nguội thải ra từ lò phản ứng 5 MW, những dấu hiệu trên phù hợp với hoạt động của lò phản ứng này. Tuy nhiên, do IAEA không được tiếp cận lò phản ứng 5 MW từ tháng 4/2009 nên không thể xác nhận trạng thái hoạt động của lò này”.

Năm 2009, Bình Nhưỡng đã trục xuất các thanh sát viên của IAEA và kể từ đó cơ quan này không có thanh sát viên tại Triều Tiên. Về mặt kỹ thuật, lò phản ứng ở Yongbyon đã ngừng hoạt động trong nhiều năm do Bình Nhưỡng phá hủy tháp làm nguội của nó vào năm 2008 như một biện pháp xây dựng lòng tin trong cuộc đàm phán với Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga.

Tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên từng tuyên bố sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm này và khẳng định họ đang tìm kiếm khả năng tự vệ trước những hành động mà họ cho là thái độ thù địch do Mỹ đứng đầu.


TTXVN/Tin tức